Đang chơi gần nhà, bé gái 5 tuổi rơi xuống sông, ngưng thở

Lê Cầm
Lê Cầm
19/04/2023 17:40 GMT+7

Bé gái 5 tuổi, ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp đang chơi gần sông sau nhà thì bị rơi xuống nước. Bé được người nhà kịp thời phát hiện và đưa lên bờ với biểu hiện tím tái, ngưng thở.

Ngay sau khi vớt lên, bé được người nhà sơ cứu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Sau đó, bé được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long tiếp tục điều trị.


Chơi gần sông, bé 5 tuổi bị đuối nước, ngưng thở - Ảnh 1.

Bệnh nhi hồi phục sau khi được điều trị tích cực

BÁC SĨ CUNG CẤP

Ngày 19.4, BS.CKI. Trần Đăng Khoa - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, co gồng tay chân, các bác sĩ cấp cứu và khoa Nhi đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực như hút đàm nhớt trong miệng, ủ ấm, thở áp lực dương liên tục qua mũi, đặt sonde dạ dày, điều chỉnh rối loạn điện giải, chống phù não, kháng sinh dự phòng nhiễm trùng.

Qua 2 ngày điều trị tích cực tại khoa Nhi, bé tỉnh táo hoàn toàn, ăn uống được, tiêu tiểu khá, không ghi nhận các di chứng não. Bé được xuất viện vào ngày thứ 3 và được hẹn tái khám sau 3 ngày.


Theo BS.CKI Trần Đăng Khoa, đuối nước là tai nạn thường gặp ở trẻ em. Phần lớn trẻ bị đuối nước tử vong hoặc có các biến chứng nặng như: suy hô hấp, viêm phổi, hoặc di chứng tổn thương não do thiếu oxy kéo dài là do không được cấp cứu kịp thời hoặc cấp cứu không đúng cách.


Bác sĩ Khoa cảnh báo, phụ huynh không nên để trẻ nhỏ ở nhà một mình. Không cho trẻ chơi một mình gần ao, hồ, kênh, rạch, sông; nên cho trẻ học bơi...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.