Đảng Cộng hòa có ứng viên tổng thống da đen

20/05/2023 08:16 GMT+7

Thượng nghị sĩ Tim Scott, đảng viên Cộng hòa da đen duy nhất ở Thượng viện Mỹ, ngày 19.5 đã tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024.

Đảng Cộng hòa có ứng viên tổng thống da đen - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott của bang Nam Carolina

REUTERS

Reuters dẫn lại hồ sơ gửi cơ quan quản lý bầu cử Mỹ ngày 19.5 cho biết Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott của bang Nam Carolina đã tham gia cuộc đua tổng thống năm 2024.

Là con của một bà mẹ đơn thân nghèo khó và là đảng viên Cộng hòa da đen duy nhất tại Thượng viện, ông Scott thường dùng câu chuyện của mình như một bằng chứng cho thấy nước Mỹ vẫn là miền đất hứa.

Trong quá trình tranh cử, tính cách vui vẻ của ông Scott cho thấy sự tương phản lớn với các ứng cử viên khác như cựu Tổng thống Donald Trump và Thống đốc Ron DeSantis của Florida. Những người này miêu tả Mỹ là một quốc gia đang suy tàn cần được giải cứu khỏi giới tinh hoa cánh tả.

Ông Scott là trường hợp hiếm có ở một đất nước mà nền chính trị bị chia rẽ sâu sắc theo chủng tộc. Khoảng 92% cử tri da đen ủng hộ Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020, trong khi 55% cử tri da trắng ủng hộ Trump.

Thượng nghị sĩ Scott thường chỉ trích ông Trump khi ông còn là tổng thống vì đã đưa ra những bình luận thiếu tế nhị về vấn đề chủng tộc. Ông Scott cũng cáo buộc đảng Dân chủ khai thác căng thẳng chủng tộc để đạt được lợi ích.

Dù nói mình là nạn nhân của định kiến chủng tộc, ông Scott nhiều lần khẳng định rằng Mỹ không phải là một quốc gia phân biệt chủng tộc.

Theo kết quả thăm dò, chỉ khoảng 2% đảng viên Cộng hòa dự định bỏ phiếu cho ông Scott trong cuộc bầu cử sơ bộ và danh tiếng của ông trên cả nước vẫn còn khá thấp. Trong khi đó, hơn một nửa số đảng viên Cộng hòa dự định bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Trump và khoảng 1/5 đảng viên ủng hộ ông DeSantis, người được cho là sẽ tham gia cuộc đua trong những ngày tới.

FBI bị trách thiếu chứng cứ, đối xử bất công khi điều tra liên hệ ông Trump và Nga

Tuy nhiên, cơ hội của ông Scott có thể lớn hơn so với thứ mà những con số trên thể hiện. Thượng nghị sĩ Scott là người khá nổi tiếng và rất được yêu thích ở bang Nam Carolina, quê hương của ông.

Thượng nghị sĩ Scott cũng có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà tài trợ. Tỉ phú Larry Ellison, người đồng sáng lập Oracle, là một người ủng hộ ông Scott.

Ông Andy Sabin, nhà tài trợ của đảng Cộng hòa, đầu tháng này cho biết ông đang chuyển từ ủng hộ Thống đốc DeSantis sang ông Scott vì lo ngại về khả năng được bầu của ông DeSantis.

Việc tham gia cuộc đua khiến Thượng nghị sĩ Scott phải cạnh tranh trực tiếp với cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley. Bà Haley đã khởi động chiến dịch tranh cử vào tháng 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.