Đảng phản đối viện trợ Ukraine thắng cử tại Slovakia

01/10/2023 15:05 GMT+7

Đảng chính trị được lãnh đạo bởi một nhân vật ủng hộ Nga và phản đối viện trợ Ukraine đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại Slovakia, dự báo chuyển biến lớn trong quan hệ của nước này với NATO và EU.

CNN dẫn kết quả bầu cử sơ bộ do Văn phòng Thống kê Slovakia công bố sáng 1.10 (giờ địa phương) cho biết đảng dân túy SMER của ông Robert Fico giành 23,3% tổng số phiếu bầu trong khi đảng Tiến bộ Slovakia (PS) thân Ukraine xếp thứ hai với 17%.

Đảng phản đối viện trợ Ukraine thắng cử tại Slovakia - Ảnh 1.

Các lãnh đạo SMER mừng chiến thắng tại trụ sở đảng ở Bratislava ngày 1.10

AFP

Đảng ôn hòa thiên tả Hlas, do cựu thành viên SMER thành lập sau mâu thuẫn nội bộ, xếp thứ ba với 15% phiếu bầu. Có 7 đảng khác vượt qua ngưỡng 5% để có chân trong quốc hội.

Ông Fico từng 2 lần giữ chức thủ tướng, có cơ hội thành lập chính phủ nhưng phải tìm cách liên kết với các đảng khác do không đủ phiếu bầu. Hlas có thể đóng vai trò quyết định.

Cựu Thủ tướng thân Nga của Slovakia thắng cử

Ông Fico đã cam kết sẽ chấm dứt ngay sự hỗ trợ quân sự của Slovakia cho Ukraine và hứa sẽ cản trở tham vọng gia nhập NATO của Kyiv.

Ông Peter Pellegrini, lãnh đạo Hlas, nói rằng đảng ông rất hài lòng với kết quả, trong đó Hlas sẽ là nhân tố không thể thiếu trong bất kỳ chính phủ liên minh nào.

Đảng phản đối viện trợ Ukraine thắng cử tại Slovakia - Ảnh 2.

Ông Michal Simecka, lãnh đạo PS, họp báo sau cuộc bầu cử

REUTERS

Hlas không làm rõ lập trường về Ukraine trong cuộc bầu cử. Ông Pellegrini từng gợi ý rằng Slovakia "không còn gì để tặng" cho Ukraine nhưng nên tiếp tục sản xuất đạn dược để chuyển đến Ukraine.

Slovakia là thành viên của NATO và EU, đồng thời là một trong vài nước châu Âu ủng hộ mạnh mẽ việc trừng phạt cứng rắn của EU đối với Nga. Slovakia cũng đã tặng lượng lớn khí tài quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi dưới chính quyền của ông Fico, người chỉ trích hành động của Ukraine đã khiêu khích Nga khởi động chiến dịch quân sự.

Hơn nửa số xe tăng Leopard do Đan Mạch viện trợ Ukraine có hư hỏng

Theo khảo sát của GlobSec, viện nghiên cứu an ninh tại Bratislava, chỉ 40% người Slovakia tin rằng Nga chịu trách nhiệm cho xung đột tại Ukraine, thấp nhất trong số 8 quốc gia Trung và Đông Âu và Baltic tham gia khảo sát. Bên cạnh đó, 50% người Slovakia cho rằng Mỹ là mối đe dọa an ninh dù hai nước là đồng minh.

Phát biểu ngày 1.10, lãnh đạo PS Michal Simecka nói đảng này vẫn nhìn thấy cơ hội thành lập chính phủ liên minh, theo Reuters. Ông Simecka thừa nhận chiến thắng của SMER nhưng PS sẽ làm hết sức để ngăn SMER lập chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.