Đằng sau kênh Youtube 3 triệu sub và sự phát triển của hệ thống mạng xã hội Báo Thanh Niên

Lê Nam
Lê Nam
31/12/2020 12:35 GMT+7

“Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất!” - Tinh thần này vẫn luôn duy trì trong suốt thời gian qua, như kim chỉ nam giúp những phóng viên, BTV phát triển nội dung trên hệ thống mạng xã hội Báo Thanh Niên tự tin bước đi trên con đường phía trước.

Tháng 1 năm 2017, ban lãnh đạo Báo giao nhiệm vụ cho 1 nhóm độc lập của Ban Truyền hình phát triển nội dung trên mạng xã hội chia sẻ video.
Tháng 3 năm 2018: Kênh Báo Thanh Niên nhận nút Bạc đầu tiên khi có 100.000 người theo dõi.
Tháng 7 năm 2018: Báo Thanh Niên định hướng phát triển, mở thêm hệ thống kênh với nội dung chuyên biệt về Ẩm thực, Giải trí, Thể thao.
Tháng 9 năm 2019: Kênh Báo Thanh Niên đạt 1 triệu người theo dõi. Chính thức nhận nút Vàng YouTube.
Hiện nay, Báo Thanh Niên sở hữu 4 kênh YouTube, bao gồm kênh Báo Thanh Niên với nội dung về tin tức, thời sự, chính trị - xã hội, phóng sự; thứ 2 là kênh iHay TV: chuyên về giải trí; thứ ba là kênh NgonTV: chuyên về ẩm thực và kênh Thể thao 360 chuyên về tin tức thể thao.

Nhóm phát triển các nội dụng trên mạng xã hội YouTube, TikTok của Truyền hình Báo Thanh Niên

Lê Nam

Hiện nay 4 kênh kể trên đều vượt qua nút bạc với trên 100.000 theo dõi. Trong đó, kênh nhỏ nhất là Ngon TV cũng đạt trên 200.000 lượt theo dõi. Riêng kênh chủ lực là Báo Thanh Niên đã đạt 3 triệu lượt theo dõi.
Ở đâu có công chúng, có người dùng thì những người làm thông tin đều xuất hiện hiện. Cuối năm 2020, Báo Thanh Niên mở kênh TikTok, , chính thức xuất hiện trên nền tảng video ngắn hàng đầu thế giới này.
Chỉ sau 2 tháng, kênh baothanhnien.official trên TikTok thu hút gần 900.000 lượt theo dõi, hơn 13 triệu lượt thích, mỗi clip đăng tải đều thu hút từ vài trăm nghìn đến cả triệu lượt xem.
Đúng như tiêu chí "Nhịp thở cuộc sống trên màn hình của bạn", TikTok Báo Thanh Niên xuất hiện góp phần cung cấp thông tin sạch, chính thống và hấp dẫn trên nền tảng video này.

Các BTV, MC trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết và sáng tạo

Lê Nam

"Về cơ bản có một mục tiêu quan trọng thôi. Mục tiêu quan trọng nhất là luôn hướng về công chúng. Cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy công chúng chờ đợi mình. Cảm thấy tự hào khi công chúng tin tưởng mình. Cảm thấy vui khi mỗi lần cung cấp cho công chúng thông tin hay, thông tin độc quyền, thông tin nhanh và thông tin chính xác", Anh Đặng Sinh - người phụ trách nhóm Mạng xã hội của Ban truyền hình Báo Thanh Niên chia sẻ.
“Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất!”, tinh thần này vẫn luôn duy trì trong suốt thời gian qua, như kim chỉ nam giúp những phóng viên, BTV phát triển nội dung trên hệ thống mạng xã hội báo Thanh Niên tự tin bước đi trên con đường phía trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.