Đặng Văn Lâm: Cầu thủ Việt đầu tiên đá J-League 1 trong màu áo CLB Cerezo Osaka?

07/01/2021 12:42 GMT+7

Bí mật về sự vắng mặt gần đây trong màu áo CLB Muangthong United đã rõ, khi thủ môn Đặng Văn Lâm nhiều khả năng chuyển sang khoác áo CLB Cerezo Osaka, trở thành người Việt đầu tiên chơi ở J-League 1.

Tờ Sports Hochi là hãng truyền thông đầu tiên đăng tin CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) đang rất quan tâm Đặng Văn Lâm và đến trưa nay loan tin đã hoàn tất đàm phán với CLB Muanthong United để có sự phục vụ của "thần gác đền" số 1 tuyển Việt Nam trong mùa 2021.
Cho đến giờ vẫn chưa có xác nhận chính thức từ các bên. Nhưng nhiều khả năng sau Lê Công Vinh, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Công Phượng chơi bóng ở các CLB J-League 2 thì Đặng Văn Lâm sẽ là cầu thủ Việt Nam đăng ký chơi bóng ở J-League, nơi CLB Cerezo Osaka sẽ tham gia.
Được biết, Đặng Văn Lâm vẫn còn hợp đồng với CLB Muangthong United nhưng từ trước đó người đại diện của anh đã chia sẻ riêng với Thanh Niên về việc muốn thân chủ của mình thử sức ở châu Âu hay Nhật Bản, Hàn Quốc.

Dòng trạng thái quyết tâm "Hãy đợi đấy" của Đặng Văn Lâm đầu mùa 2020

FBVN

Giấc mơ đó đã trở thành hiện thực sau khi Đặng Văn Lâm liên tiếp tỏa sáng với những pha cứu thua xuất thần trong màu áo CLB Muangthong United ở Thai League 2020 - 2021. Trong mùa giải CLB Muanthong United đang có nhiều biến động trong chiến lược làm bóng đá, hàng thủ kém cỏi của họ càng tôn lên tài năng của Đặng Văn Lâm.
Chưa có xác nhận chính thức về giá trị hợp đồng, nhưng tin rằng đó là đáp án cho chuỗi một số trận Đặng Văn Lâm không ra sân, thậm chí không được đăng ký trong thành phần thi đấu của CLB Muanthong United.
Tin vui của Đặng Văn Lâm là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam, nhất là khi CLB Cerezo Osaka là đội bóng giàu truyền thống của Nhật Bản, xếp hạng 4 J-League 1 ở mùa giải 2020 và đoạt vé đá vòng play-off AFC Champions League 2021. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.