Đánh bại đội tuyển Việt Nam, Indonesia lợi đơn lợi kép

27/03/2024 18:54 GMT+7

Thắng đội tuyển Việt Nam 3-0, Indonesia trở thành đội duy nhất ở Đông Nam Á có cơ hội lớn vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

Indonesia cũng là đội duy nhất của Đông Nam Á có chiến thắng ở loạt trận thứ 4 vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tất cả các đội khác trong khu vực đều thua, hầu hết thua rất đậm.

Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia: Thất bại toàn tập | Vòng loại World Cup 2026

Đánh bại đội tuyển Việt Nam, Indonesia lợi đơn lợi kép- Ảnh 1.

Trận thắng đội tuyển Việt Nam (áo đỏ) giúp Indonesia có nhiều lợi thế

PSSI

Ở bảng B, Myanmar thua Syria đến 0-7. Đội bóng Đông Nam Á vẫn yên vị ở vị trí cuối bảng đấu này, với chỉ 1 điểm sau 4 lượt trận. Với việc bị đội nhì bảng Syria bỏ xa đến 6 điểm, trong khi vòng loại thứ 2 chỉ còn 2 lượt trận, Myanmar gần như đã bị loại. Theo điều lệ, mỗi bảng vòng loại thứ 2 chỉ chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng loại thứ 3.

Tại bảng C, 2 đại diện của bóng đá Đông Nam Á gồm Thái Lan và Singapore đều thua đậm. Thái Lan thua Hàn Quốc 0-3 trên sân nhà Rajamangala tại Bangkok (Thái Lan), còn Singapore thua Trung Quốc 1-4 ở sân Olympic Thiên Tân (Trung Quốc).

HLV Philippe Troussier để lại những gì cho bóng đá Việt Nam?

Cũng giống như Myanmar ở bảng B, Singapore tại bảng C mới có 1 điểm, kém đội nhì bảng Trung Quốc đến 6 điểm trong khi chỉ còn 2 lượt trận, Singapore gần như đã bị loại. Thái Lan về lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh vé nhì bảng với đội tuyển Trung Quốc. Thái Lan hiện có 4 điểm, Trung Quốc có 7 điểm.

Thái Lan buộc phải đánh bại đội tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 2 diễn ra trong tháng 6, mới nắm được quyền tự quyết. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng, vì về lý thuyết đội tuyển Trung Quốc không yếu hơn so với Thái Lan, chưa kể Trung Quốc còn được thi đấu trên sân nhà.

Tại bảng D, Malaysia thua Oman 0-2. Malaysia đã rơi xuống vị trí thứ 3 trong bảng đấu này, với 6 điểm sau 4 lượt trận, kém 2 đội đầu bảng Kyrgyzstan và Oman 3 điểm. Về lý thuyết, Malaysia vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng họ đã mất đi sự chủ động.

Chỉ có Indonesia tại bảng F là rộng đường vào vòng loại thứ 3, sau khi đội bóng xứ sở vạn đảo đánh bại đội tuyển Việt Nam 3-0 tối qua (26.3) trên sân Mỹ Đình. Indonesia có 7 điểm, hơn đội tuyển Việt Nam (xếp thứ 3 bảng F) 4 điểm và hơn Philippines (cuối bảng) 6 điểm.

Chỉ cần Indonesia thắng thêm 1 trận nữa trước Philippines vào tháng 6 tới đây, họ sẽ chính thức có vé vào vòng trong. Thậm chí, Indonesia không cần phải thắng Philippines, họ vẫn lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á, nếu đội tuyển Việt Nam thua Iraq trong tháng 6. Cả 2 khả năng vừa nêu đều rất dễ xảy ra, xét đến thực lực của các đội vào lúc này.

Về phần Philippines, giống như Myanmar tại bảng B, Singapore tại bảng C, Philippines kém đội nhì bảng F đến 6 điểm, gần như đã bị loại.

Đáng tiếc nhất là đội tuyển Việt Nam. Đội bóng của HLV Troussier ngỡ như nằm trong bảng đấu "dễ thở" nhất, vì bảng F có đến 3 đội Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia và Philippines), nhưng cuối cùng đội tuyển Việt Nam tự đánh mất lợi thế của mình sau 2 trận thua liên tục trước Indonesia, ở cả lượt đi lẫn lượt về.

Đánh bại đội tuyển Việt Nam, Indonesia lợi đơn lợi kép- Ảnh 2.

Đội tuyển Indonesia đã sáng cửa đi tiếp ở bảng F vòng loại World Cup 2026

AFC

Việc các đội Đông Nam Á không có nhiều cơ hội vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, một lần nữa phản ánh trình độ chung giữa Đông Nam Á với nhóm các đội Đông Á và Tây Á (nhóm đầu châu Á) vẫn còn khá lớn.

Ở 2 kỳ vòng loại World Cup gần nhất, Đông Nam Á chỉ có một đại diện xuất hiện ở vòng loại thứ 3, đó là đội tuyển Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018 dưới thời HLV Kiatisak và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tại vòng loại World Cup 2026, số lượng đội được dự vòng loại thứ 3 tăng lên 18 đội (so với 12 đội ở các kỳ vòng loại gần nhất), nhưng bóng đá Đông Nam Á có nguy cơ vẫn không tăng được số đại diện góp mặt.

Những ứng viên nào sẽ thay thế HLV Philippe Troussier tại U.23 và đội tuyển Việt Nam?

Thăm dò ý kiến

HLV nội hay ngoại phù hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam sau khi ông Troussier ra đi?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.