Đánh bom tự sát ở Cameroon, 25 người thiệt mạng

25/01/2016 22:18 GMT+7

Bốn kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom ở một ngôi chợ tại vùng miền bắc Cameroon ngày 25.1 làm khoảng 25 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho hay.

Bốn kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom ở một ngôi chợ tại vùng miền bắc Cameroon ngày 25.1 làm khoảng 25 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, Reuters dẫn thông báo của chính quyền địa phương cho hay.

Lính Cameroon tuần tra tại thị trấn Fotokol gần biên giới Nigeria ngày 17.2.2015 - Ảnh: AFPLính Cameroon tuần tra tại thị trấn Fotokol gần biên giới Nigeria ngày 17.2.2015 - Ảnh: AFP

Theo Reuters, các vụ nổ xảy ra ở khu chợ Bodo thuộc vùng cực bắc Cameroon, gần biên giới Nigeria, nơi các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram thường xuyên hoạt động.

“Đó là hành động khủng bố do 4 kẻ đánh bom tự sát thực hiện. Khoảng 25 người đã thiệt mạng, nhiều người bị thương”, một đại diện giấu tên của chính quyền địa phương nói với Reuters.

Đầu tháng 1.2016, Bộ trưởng Truyền thông Cameroon, ông Issa Bakary Chiroma cho biết từ năm 2013 đã có khoảng 1.200 người trở thành nạn nhân trong các cuộc tấn công của phiến quân Boko Haram tại vùng cực bắc nước này.

Boko Haram là nhóm Hồi giáo cực đoan hoạt động chủ yếu ở Nigeria, Cameroon và Chad, chủ trương áp đặt luật Sharia trong khu vực. Từ năm 2009 đã có hơn 13.000 người trở thành nạn nhân của nhóm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.