Danh ca Hương Lan: Ca sĩ trẻ đôi khi quá lố, cần chỉnh đốn lại

09/09/2023 07:52 GMT+7

Trong dịp về nước thực hiện một chương trình ca nhạc, nữ ca sĩ Hương Lan có những chia sẻ thẳng thắn về thế hệ trẻ hiện nay cũng như lý do từ chối làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc.

Nữ ca sĩ Hương Lan được biết đến như một tượng đài của dòng nhạc trữ tình, quê hương. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng như Còn thương rau đắng mọc sau hè, Em đi trên cỏ non, Mưa sa giông, Hình bóng quê nhà, Lối về đất mẹ... Ở tuổi 67, Hương Lan vẫn lưu diễn khắp nơi, từ các tiểu bang Mỹ đến Úc, châu Âu, Việt Nam.

Là một người đã đạt đến đỉnh của vinh quang, với tình yêu dành cho nghệ thuật, Hương Lan luôn hy vọng sẽ tìm được thế hệ tiếp nối xứng đáng ở dòng nhạc trữ tình, quê hương. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thừa nhận điều này là rất khó.

Danh ca Hương Lan trăn trở: Thế hệ trẻ đôi khi quá lố, cần chỉnh đốn lại - Ảnh 2.

Giọng ca hải ngoại nhắn nhủ thế hệ trẻ cần không ngừng học hỏi và trau dồi nghề nghiệp

BTC

"Tôi có nhiều trăn trở khi chưa thấy được một người tỏa sáng trong dòng nhạc của mình. Các em hát hay, có đường đi riêng nhưng tôi thấy chưa thật sự tỏa sáng. Từ trước đến nay, tôi luôn tạo điều kiện và khuyến khích người trẻ hát nhạc của mình. Khi làm chương trình, tôi đều cố gắng tập cho các em. Tôi nghĩ đây là việc mình nên làm, còn khán giả có chấp nhận họ hay không thì phải tùy thuộc vào tài năng. Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tìm được người có thể đứng vào chỗ của tôi, đó là cái mà tôi rất ưu tư. Ở đây mình không gọi là thay thế nhưng có thể đứng vào chỗ của tôi thì chưa có", nữ danh ca cho hay.

Theo Hương Lan, thế hệ trẻ hiện nay có nhiều điều kiện để tạo dựng tên tuổi nhờ sự phát triển của phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, bà nhận thấy hướng đi của họ chưa thật sự đúng đắn. Giọng ca sinh năm 1956 bày tỏ quan điểm: "Các em trẻ ngày nay có tài năng và hát hay nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Tôi thấy các em bây giờ tự bỏ tiền, tự lăng xê mình chứ không có ai kiểm soát, định hướng. Các em làm theo ý thích nên không ai kiểm soát, đôi khi quá lố. Đó là cái tôi muốn nhắc nhở, vì ở đây mình đã tự do quá mức và khiến khán giả bội thực".

Nữ danh ca dẫn chứng, thay vì một chương trình chỉ cần hát vài ca khúc bolero để khán giả thưởng thức trọn vẹn, một số ca sĩ thích phô diễn bằng cách thể hiện liên khúc dài 20, 30 bài. Dù các ca khúc được chọn đều hay, nhưng việc ca sĩ hát một lúc vài chục bài khiến khán giả bội thực, không còn muốn nghe. Theo Hương Lan, thay vào đó, các ca sĩ nên tập trung vào 2, 3 ca khúc nhưng hát thật hay, hát đúng thì hiệu ứng sẽ khác.

Danh ca Hương Lan trăn trở: Thế hệ trẻ đôi khi quá lố, cần chỉnh đốn lại - Ảnh 3.

Giọng ca Còn thương rau đắng mọc sau hè nói bà không ngồi ghế giám khảo để nhận xét vì không muốn làm mất lòng ai

BTC

Bà chia sẻ thêm: "Tôi muốn các em chỉnh đốn lại cách đi của mình và mong rằng trong tương lai có thể đi đến con đường của tôi. Thật sự tôi chưa thấy được lứa đi sau tỏa sáng. Hoặc các em có tỏa sáng nhưng đường đi chưa thật sự rõ ràng, không chính xác, không đậm đà cái tình, không có đam mê thật sự. Các em chỉ làm theo ý thích, làm để chạy đua nhau mà không nằm trong lòng khán giả. Với tôi, tiếng vỗ tay chưa hẳn vì họ thích mà đôi khi đó là phép lịch sự. Hãy cố gắng đi vào lòng khán giả, đừng tin hoàn toàn vào tiếng vỗ tay".

Đồng thời, nhân dịp này, Hương Lan cũng chia sẻ về lý do từ chối ngồi ghế giám khảo các cuộc thi âm nhạc. Theo nữ danh ca, bà không muốn làm giám khảo để khen người này, chê người kia. Hương Lan cho rằng lời thật thì thường mất lòng, việc bà khen chê thí sinh đôi khi khiến khán giả không đồng tình, dẫn đến không thích mình.

"Tôi còn muốn mọi người thương mình, bởi tôi đi hát đâu được bao lâu nữa. Cả quãng đời gần 70 tuổi thì tôi đã đi hát được hơn 60 năm. Vậy nên tôi luôn muốn giữ lại tình cảm từ người lớn cho đến người trẻ đã dành cho mình. Đồng tiền là cuộc sống của mình nhưng không thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Tôi suy nghĩ nhiều lắm và rất sợ mất tình cảm của mọi người. Vậy nên tôi từ chối lời mời ngồi ghế giám khảo, chứ không phải tôi chê tiền đâu. Tiền không ai chê cả, nhưng nhận rồi về sau người này chửi, người kia phiền thì tôi sợ lắm", Hương Lan bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.