Danh ca Hương Lan: Tìm được lời khen của tôi khó lắm

18/02/2022 11:47 GMT+7

Hương Lan thừa nhận bản thân là người khó tính trong âm nhạc nên 'tìm được lời khen của tôi khó lắm'. Đây cũng là lý do nữ danh ca từ chối làm giám khảo các cuộc thi.

Danh ca Hương Lan từ chối làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc

Chụp màn hình

Trên kênh YouTube cá nhân, ca sĩ Quang Lê đăng tải đoạn clip ghi lại buổi trò chuyện với danh ca Hương Lan và ca sĩ Minh Tuyết để quảng bá cho liveshow mới được tổ chức ở Mỹ. Nam ca sĩ vui mừng thông báo số lượng vé đã bán được gần hết. Theo tiết lộ, chương trình có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Thanh Tuyền, Hương Lan, Nguyễn Hồng Nhung...

Trong buổi trò chuyện, được sự động viên của bậc tiền bối, em gái Cẩm Ly ngẫu hứng song ca với Quang Lê ca khúc Bài ca kỷ niệm. Sau khi cả hai hoàn thành xong, Hương Lan vỗ tay khen ngợi. Nữ danh ca cho biết Minh Tuyết thường hát nhạc trẻ nhưng khi chuyển sang nhạc trữ tình lại thể hiện khá tốt. “Con luyến rất tròn, không bị sượng hay dư. Thông thường khi hát bolero có nhiều người ngân bị dư ra", bà nói.

Quang Lê tiết lộ mẹ nuôi cũng hiếm khi khen mình

Chụp màn hình

Đáp lại lời khen ngợi này, em gái Cẩm Ly bộc bạch: “Ngày xưa mỗi lần cúp điện, ba con thường cầm đàn, mấy chị em ngồi lại hát nhạc tiền chiến, bolero. Mẹ con cũng thích bolero luôn nên con nghe rất nhiều và nó thấm vào người con luôn. Có nhiều bài cô Lan hát, con không thuộc lời nhưng vẫn có thể nhẩm theo. Con không hề hát bài đó nhưng nghe rồi nhớ luôn”.

Hương Lan cho biết bà là người thẳng tính nên “ít có khen bừa bãi”. Đây cũng là một trong những lý do khiến nữ nghệ sĩ từ chối làm giám khảo các cuộc thi âm nhạc. “Tôi rất khó về chuyện phê bình, sự đòi hỏi của tôi rất cao, cho nên tôi không làm giám khảo”, bà chia sẻ.

Hương Lan nói thêm bà thấy một số đồng nghiệp khi ngồi ghế nóng đưa ra góp ý để thí sinh tiến bộ hơn, song những người thân cận của họ lại không hiểu và quay sang ghét giám khảo. “Tôi thấy cảnh tượng đó nên tôi sợ. Tìm được lời khen của tôi khó lắm. Tôi không khen như vậy được. Ví dụ muốn nói để vừa lòng một chút xíu tôi cũng không nói được. Cho nên tôi không muốn mất lòng ai hết", nữ danh ca cho hay.

Minh Tuyết kể sự cố khi ngồi ghế nóng một cuộc thi âm nhạc

Chụp màn hình

Đồng tình với Hương Lan, Minh Tuyết mong rằng khán giả sẽ thông cảm cho các nghệ sĩ khi ngồi ghế nóng. Bởi theo nữ ca sĩ, khi làm giám khảo, cô nói lời thật vì muốn góp ý để thí sinh rút kinh nghiệm. “Lời thật thì sẽ đau lòng. Chính điều đó giúp thí sinh cố gắng hơn. Còn nếu mình muốn họ thấy vui trong lòng thì mình cứ nói: “Bạn hát hay quá" hay “Bạn dễ thương quá". Nhưng như vậy thì sẽ không bao giờ thí sinh tiến bộ được”, cô bày tỏ quan điểm.

Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân cũng từng bị “ném đá" khi ngồi ghế giám khảo vì cách dùng từ không khéo léo. Minh Tuyết bộc bạch: “Nhiều khi mình thấy người khác, cũng ý nghĩa đó, nhưng cách họ dùng từ rất hay. Còn tôi dùng từ hơi thẳng. Có một lần tôi cũng bị ném đá. Khi hát, không phải hát to, bự là hay đâu, mà mình phải biết kiểm soát giọng cho uyển chuyển, mềm mại. Mà bạn thí sinh đó hát lớn, còn tôi không biết cách dùng từ nên nói rằng bạn ấy hát như tát vào mặt mình. Kiểu như tôi không biết cách dùng từ chứ không phải cố tình nói lời khó chịu cho thí sinh. Trong tích tắc, tôi không biết cách dùng từ thì lại bị người ta phê phán".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.