Dành cả thanh xuân làm từ thiện

31/12/2022 06:03 GMT+7

Ở tuổi 39, anh Châu Thành Toàn, Đội trưởng Đội tình nguyện SV07 thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng , đã có 24 năm gắn bó các công việc thiện nguyện.

Nặng nợ với người nghèo

Hiện làm việc tại TP.HCM nhưng mỗi dịp cuối tuần, anh Toàn đều vượt đường xa đến TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) để giúp đỡ người nghèo hoặc người có hoàn cảnh bất hạnh. Anh cho biết mình tham gia làm từ thiện từ năm 1998. Đến năm 2007, anh thành lập Đội tình nguyện SV07 với gần 30 thành viên, đều là người trẻ. Hoạt động ban đầu chủ yếu là tổ chức các đêm nhạc gây quỹ giúp người nghèo, nhưng hiện nay thì cách thức hoạt động bài bản và quy mô hơn.

Anh Toàn (thứ hai từ trái sang) trao tặng nhà tình thương cho người dân nghèo ở TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng

DUY TÂN

Suốt thời gian dài, bằng nỗ lực và trái tim nhân ái, đội tình nguyện của anh Toàn đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn các tỉnh, thành như chương trình Mùa hè xanh, Vui trung thu, Giọng hát hay trường khiếm thị, Hát cho bệnh nhân ung thư, Tết sạch không rác… “Trong 24 năm qua, tôi xem hoạt động thiện nguyện là cách mang lại hạnh phúc cho nhiều người một cách hữu hiệu. Tôi hiểu nhiều khi tình nguyện là con đường làm dâu trăm họ, nhưng miễn mình làm được việc lành, giúp được ai đó, thì đóa hoa tình nguyện sẽ bừng nở và nhân rộng lan tỏa giữa mọi người”, anh Toàn chia sẻ.

Đặc biệt, các chương trình hỗ trợ trẻ em đến trường được anh Toàn ưu tiên. Đến nay, anh và đội của mình đã vận động trao tặng trên 300 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo, trị giá mỗi chiếc khoảng 3 triệu đồng; vận động xây dựng hơn 50 căn nhà tình thương, trị giá mỗi căn khoảng 50 triệu đồng cho bà con khó khăn; lắp hơn 300 chiếc chân giả, tặng hơn 100 xe lăn cho người tàn tật… “Tôi luôn đặt mục tiêu mỗi năm phải xây được ít nhất một căn nhà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Kinh phí được vận động và từ đóng góp của các thành viên trong nhóm”, anh cho biết.

Vừa qua, Đội tình nguyện SV07 đã vận động xây dựng ngôi nhà chung tại TX.Vĩnh Châu, nhằm hỗ trợ nơi trú ngụ cho người nghèo, bán vé số dạo, lang thang, cơ nhỡ… Hằng tháng, đội tình nguyện còn tổ chức nấu bữa ăn 0 đồng, tặng suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương này.

Đội tình nguyện SV07 trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo ở TX.Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Không ngại cực khổ

Trên hành trình của mình và các thành viên trong đội, anh Toàn thường kể cho những nhà hảo tâm về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân, người nghèo. Động viên bệnh nhân bằng việc trò chuyện cùng họ về nghị lực và sự lạc quan để hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Anh luôn truyền nghị lực, tinh thần nhiệt huyết cho các bạn đồng hành để cùng nhau vững bước trên con đường thiện nguyện. Anh trải lòng: “Những chuyến đi đầy cảm xúc đã giúp tôi có thêm nghị lực trong cuộc sống, bản thân được trải nghiệm nhiều hơn. Tôi hiểu và cảm thông với rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các bé mồ côi, những bệnh nhân ung thư hoặc những người tàn tật với ước mơ cuối cùng là chiếc chân giả, hay các em học sinh với chiếc xe đạp chở bao ước mơ đến trường…”.

Từ những hoạt động thiết thực của mình và Đội tình nguyện SV07, ngày 15.3.2020 anh Toàn được T.Ư Hội Kỷ lục gia VN - Tổ chức kỷ lục VN trao tặng bằng xác lập Top kỷ lục thiện nguyện VN, nhằm vinh danh những đóng góp của anh trong hoạt động tình nguyện.

Ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng, biểu dương anh Toàn cùng các thành viên trong đội về những hoạt động thiện nguyện thiết thực, kịp thời đối với địa phương. Ông Tuấn mong muốn Đội tình nguyện SV07 sẽ góp phần cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng và chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

Trong khi đó, gắn bó thường xuyên cùng anh Toàn trong các hoạt động thiện nguyện, ông Thái Trung Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TX.Vĩnh Châu, chia sẻ: “Anh Toàn luôn hăng say trong công tác thiện nguyện. Đặc biệt, anh không nề hà cực khổ mà sẵn sàng dãi nắng dầm mưa đi đến những hộ, những nơi khó khăn để thăm hỏi, tìm hiểu nguyện vọng rồi đứng ra vận động giúp đỡ với một sự nhiệt tình hiếm có”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.