Danh ca Ý Lan 'đứng ngồi không yên' vì nam thí sinh trẻ tuổi

24/10/2022 15:18 GMT+7

Mặc dù là lần đầu tiên hát nhạc trẻ song Minh Hoàng dễ dàng chinh phục được ba giám khảo Ý Lan, Nguyên Vũ và Vũ Quốc Việt.

Thí sinh Minh Hoàng hạnh phúc khi nhận "cơn mưa" lời khen từ những nghệ sĩ nổi tiếng

BTC

Ở tập 6 của Người hát tình ca 2022, thí sinh Minh Hoàng đã có màn thể hiện xuất sắc ca khúc Tan. Điều này giúp anh vượt qua các đối thủ Diêu Ngọc Bích Trâm, Anh Đào, Khánh Linh để trở thành thí sinh có điểm cao nhất tuần. Hơn thế nữa, Minh Hoàng còn là thí sinh đầu tiên giành được 3 điểm 10 từ các giám khảo.

Ban giám khảo cùng đứng lên khi thưởng thức tiết mục của Minh Hoàng

BTC

Theo đó, giám khảo Ý Lan, Nguyên Vũ và Vũ Quốc Việt đều đứng lên để hòa nhịp cùng với tiết mục của Minh Hoàng. Sau khi màn trình diễn kết thúc, giọng ca Tuổi 13 bày tỏ: "Đây là một bài hát không thể cột chân người nghe. Nó khiến người nghe phải bộc lộ niềm yêu thích, sự nóng nảy trong việc muốn chia sẻ cảm xúc của mình đến với tất cả mọi người xung quanh và đặc biệt là đến người ca sĩ đã truyền tải bài hát đến con tim của tôi. Đó là lý do khiến tôi đứng dậy".

Danh ca Ý Lan liên tục vỗ tay khi xem màn biểu diễn của giọng ca 9X

BTC

Đồng quan điểm với đàn chị, giám khảo Nguyên Vũ cho biết: "Khi chị Ý Lan đứng dậy là Vũ đang gồng lại cảm xúc của mình, Vũ chờ đợi một điểm nhấn nào đó để mình có thể thoát khỏi sự gồng đó. Và đến lúc Minh Hoàng lên tông thì nó tuyệt vời vô cùng. Phải nói không thể ngồi yên được vì nó bùng nổ, đúng thời điểm, đúng lúc". Ngoài ra, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt cũng chúc mừng nam thí sinh vì có màn biểu diễn ấn tượng.

Nguyên Vũ phấn khích với màn trình diễn của Minh Hoàng

BTC

Tuy nhận được số điểm cao nhưng Minh Hoàng không ngại bật mí anh từng 2 lần trượt Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, 1 lần trượt Nhạc viện Hà Nội và 1 lần trượt Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau nhiều lần cố gắng, thí sinh gốc Hải Phòng đã đậu vào khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Dẫu vậy, do hát sai cách và không biết giữ gìn giọng nên thanh quản của anh đã bị tổn thương. Thậm chí, thầy của Minh Hoàng yêu cầu anh phải đi chữa bệnh nếu muốn theo đuổi nghề dài lâu.

Đến với chương trình, Minh Hoàng lần đầu thử sức với dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ. Trước đó nam thí sinh chỉ trung thành với nhạc đỏ và nhạc dân gian đương đại. Đối với Minh Hoàng, cuộc thi là cơ hội để anh có thêm nhiều trải nghiệm hơn trong âm nhạc. Theo nhà sản xuất, tập 7 của chương trình sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày 30.10 trên kênh THVL1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.