Đánh giá cao nhà đầu tư tư nhân tham gia hệ thống truyền tải điện

07/07/2020 14:49 GMT+7

Phó chủ tich Quốc Hội Phùng Quốc Hiển đã đến thăm hỏi, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang ngày đêm thi công công trình đường dây truyền tải điện lưới quốc gia.

Ngày 7.7, Đoàn công tác của Quốc hội do ông Phùng Quốc Hiển, Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn đến công trường để kiểm tra tiến độ dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam 450MW kết hợp trạm biến áp 220/500kV và đường dây 500kV, 220kV tại xã Phước Minh, H.Thuận Nam (Ninh Thuận) do Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam (Trungnam Group) làm chủ đầu tư.

Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (thứ hai từ bên trái qua) đánh gia cao vai trò nhà đầu tư tư nhân trong việc xây dựng hệ thống truyền tải điện lưới quốc gia

Ảnh: Thiện Nhân

Tại công trường, ông Phùng Quốc Hiển đã ân cần thăm hỏi, động viên đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, công nhân và đánh giá cao việc nhà đầu tư tư nhân đầu tiên tham gia xây dựng hệ thống truyền tải điện lưới quốc gia.
Phó chủ tịch Quốc Hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đề ra.
Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Trungnam Group cho biết, đến nay tổng khối lượng thi công dự án đã đạt 76%, trong đó trạm 500kV đạt 80%; dự kiến hoàn thành đóng điện ngày 5.8.
Đường dây điện 220kV đã thi công hoàn thành 100% móng trụ, đang lắp dựng các trụ cột điện, dự kiến hoàn thành công tác kéo dây ngày 25.7; Hạng mục đường dây 500kV đấu nối về trạm 500kV Vĩnh Tân dài 15,5 Km đã hoàn thành bê tông móng 25/34 vị trí đạt 73,5%, lắp dựng trụ đạt 22/34 vị trí, tương đương 64,7%; dự kiến toàn bộ tuyến đường dây truyền tải sẽ hoàn thành vào ngày 7.8.
Được biết, Trungnam Group là doanh nghiệp đầu tiên được giao đầu tư xây dựng trạm biến áp 500 kV và các đường dây 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.