Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên giao các cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ quy hoạch tại khu vực đồng muối xã Vĩnh Hảo (trước đây thuộc huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận), nơi các nhà đầu tư đề xuất triển khai dự án nhiệt điện than - điện phân nhôm.
Ông yêu cầu loại bỏ các quy hoạch chồng lấn, lựa chọn phương án phù hợp nhất để tích hợp, bổ sung vào quy hoạch tỉnh Lâm Đồng (mới).
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty cổ phần muối Vĩnh Hảo và các nhà đầu tư liên quan về định hướng phát triển xã Vĩnh Hảo trong giai đoạn mới.
Đồng thời, sở hướng dẫn chủ đầu tư dự án đánh giá toàn diện các vấn đề môi trường như phát thải khí, xử lý tro xỉ, xử lý nước thải và những tác động có thể ảnh hưởng đến đời sống người dân khu vực. Việc triển khai phải bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển công nghiệp với yêu cầu bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững.
Đánh giá tác động đến khu dân cư và khu bảo tồn biển
UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý xem xét kỹ về ranh giới, khoảng cách, những tác động của dự án đối với khu dân cư Cửa Sứt và Khu bảo tồn biển Hòn Cau đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 389/-QĐ-TTg ngày 9.5.2024.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu đánh giá kỹ các yếu tố có thể tác động đến khu dân cư Cửa Sứt và vùng đệm Khu bảo tồn biển Hòn Cau
ẢNH: QUẾ HÀ
Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung nhà máy điện phân nhôm vào quy hoạch điều chỉnh khoáng sản. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng bổ sung quy hoạch cảng biển và hướng dẫn nhà đầu tư cập nhật quy hoạch.
Tiếp đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn bổ sung Khu công nghiệp Vĩnh Hảo vào phương án phát triển khu công nghiệp trong quy hoạch tỉnh Lâm Đồng (mới).
Trong đó, hình thành tổ hợp khu công nghiệp luyện kim nhôm - năng lượng - logistics có quy mô, ngành nghề phù hợp tương xứng tiềm năng và đúng chủ trương, pháp luật hiện hành.
Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Công thương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công thương bổ sung nhà máy nhiệt điện than (tự sản, tự tiêu) vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lâm Đồng tầm nhìn 2050.
Như Báo Thanh Niên đã thông tin, khu vực đồng muối Vĩnh Hảo (khoảng 603 ha) hiện có 2 nhà đầu tư đề xuất triển khai tổ hợp nhà máy nhiệt điện than - điện phân nhôm với tổng vốn khoảng 5 tỉ USD.
Sau khi Sở Công thương lấy ý kiến các sở, ngành, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng vị trí đề xuất đang chồng lấn nhiều quy hoạch, đồng thời nằm giáp khu dân cư Cửa Sứt, nơi còn nhiều hộ dân sinh sống và tiếp giáp vành đai Khu bảo tồn biển Hòn Cau. Theo cơ quan này, nếu triển khai dự án tại đây cần đặc biệt lưu ý các tác động đến môi trường biển cũng như đời sống người dân khu vực lân cận.
Bình luận (0)