Danh sách 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025

17/10/2020 19:29 GMT+7

Chiều 17.10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM công bố thông tin kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 .

Vào trưa cùng ngày (17.10), các đại biểu được triệu tập tại đại hội đã bỏ phiếu bầu 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo kết quả công bố, Ủy viên Ban Chấp hành trẻ nhất là bà Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành đoàn TP.HCM, 36 tuổi. Ủy viên Ban Chấp hành lớn tuổi nhất là ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM, 58 tuổi.

Chân dung 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 -2025

Tại buổi họp báo chiều qua (16.10), Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết các đại biểu thống nhất thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm có 65 người, trong đó đại hội bầu trực tiếp 61 ủy viên, các ủy viên còn lại được bổ sung sau đại hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội.

Ảnh: Quốc Thanh

Hôm 11.10, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Dự kiến, tối nay (17.10), Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Danh sách 61 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020 -2025 được bầu trực tiếp tại đại hội:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.