Danh thủ Oman kêu gọi đội nhà phải chơi tấn công phủ đầu trước tuyển Việt Nam

Tây Nguyên
Tây Nguyên
10/10/2021 19:05 GMT+7

Cựu tuyển thủ Oman, Jamal Nabi Al-Balushi đã kêu gọi tuyển quốc gia phải chơi tấn công trước Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vào ngày 12.10.

Tuyển Oman sẽ đón tiếp Việt Nam trên sân Sultan Qaboos (Muscat) và rất cần phải thắng để duy trì hy vọng tranh vé sau 2 thất bại trước Ả Rập Xê Út và Úc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với báo giới địa phương, Al-Balushi - người khoác áo tuyển Oman giai đoạn 1997 - 2004, cho biết: "Trận đấu này sẽ được tổ chức tại sân của chúng ta và được cổ vũ bởi người hâm mộ nhà, nên đội tuyển phải tận dụng ưu thế này triệt để. Tuyển Oman phải nhập cuộc trận đấu với lối chơi tấn công phủ đầu ngay từ sau tiếng còi khai cuộc để có thể ghi bàn sớm".

Tuyển Oman tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam

OFA

Danh thủ này cảnh báo: "Nếu không ghi bàn sớm, chúng tôi sẽ gặp khó khăn hơn bởi tuyển Việt Nam sẽ có thời gian củng cố hàng thủ, không để lại nhiều khoảng trống, và họ luôn có những pha phản công rất nguy hiểm. Nhưng nếu chúng tôi ghi bàn sớm, điều này sẽ khiến đối thủ phải dâng cao đội hình và tấn công, từ đó, chúng tôi sẽ vượt qua họ và có thể gia tăng cách biệt”.

Theo báo giới địa phương, những cảnh báo của cựu hậu vệ nổi tiếng 39 tuổi là điều dễ hiểu khi tuyển Oman có thiên hướng chơi phòng ngự phản công ở 3 trận vừa qua tại vòng loại thứ 3. Lối chơi này giúp đội bóng của HLV Branko Ivankovic thành công ở trận thắng chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận đầu, nhưng lại khiến họ gặp khó ở trận thua Ả Rập Xê Út và Úc.

Sau 2 trận thua, tuyển Oman (áo đỏ) quyết tâm có 3 điểm trước Việt Nam trên sân nhà

ofa

Ở diễn biến khác, để thúc đẩy tinh thần cho đội nhà ở trận gặp tuyển Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Oman (OFA) vừa quyết định tăng tỉ lệ khán giả từ 30% lên 50% sức chứa của sân Sultan Qaboos (sức chứa hơn 34.000 người). OFA cũng đưa ra những điều kiện mới để tránh tình trạng bán vé hỗn loạn như đã xảy ra ở trận đấu gặp Ả Rập Xê Út vừa qua

Theo OFA, mỗi người chỉ được mua 2 vé, với điều kiện phải xuất trình giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận tiêm 2 liều vắc xin Covid-19. Trong một tuyên bố chính thức thông qua tài khoản chính thức trên Twitter, OFA khuyến khích CĐV có mặt sớm tại sân trước trận và tuân theo các biện pháp phòng ngừa Covid-19 của Oman. Hiện tại, tuyển Oman đang đứng thứ 4 bảng B với 3 điểm, bằng điểm với Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi tuyển Việt Nam đứng cuối và chưa có điểm nào. Tuyển Úc và Ả Rập Xê Út đứng đầu với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.