Tuyển Việt Nam gác lại nỗi buồn, Oman liên tiếp dính nỗi lo

10/10/2021 08:56 GMT+7

22 giờ hôm qua 9.10 theo giờ địa phương (1 giờ theo giờ VN ngày 10.10), thầy trò Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên tại Oman.

Có buồn, có sốc sau thất bại đầy đáng tiếc trước đội Trung Quốc nhưng các cầu thủ Việt Nam đã nhanh chóng tự đứng dậy. Bằng nhiều phương thức, họ đã nắm tay nhau vượt qua bão giông và hướng đến trận đấu trước mắt với tinh thần tốt nhất có thể. Một loạt tuyển thủ đã sốc dậy tâm lý cho chính mình và làm yên tâm người hâm mộ bằng những lời chia sẻ trên trang cá nhân.

Cầu thủ Muhsen Al-Ghassani (giữa), Arshad Al-Alawi (trái) và Zaher Al-Aghbari bị trật khớp vai

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ OMAN

Đội trưởng Quế Ngọc Hải viết “tâm thư”, trong đó khẳng định anh và đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu hết mình, không bao giờ bỏ cuộc vì niềm tự hào dân tộc. Đoàn Văn Hậu, hậu vệ trái đang tạm vắng mặt ở đội tuyển để chuẩn bị sang Hàn Quốc phẫu thuật chấn thương, cũng gửi gắm niềm tin lớn đối với đồng đội của mình. Hậu là tác giả cú sút trivela cực đẹp vào lưới đội U.23 Oman giúp U.23 Việt Nam thắng 1-0 ở Cúp tứ hùng 2018 trên sân Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất. Các vấn đề liên quan hậu cần cũng đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tối đa. Chất lượng các bữa ăn tại khách sạn Crowne Plaza, nơi đội đóng quân tại TP.Muscat (Oman), cũng rất ổn và được bổ sung thêm dinh dưỡng. Ông Park và các học trò sẽ có 3 buổi tập, trong đó 2 buổi tập tại sân phụ và 1 buổi tập tại sân chính Sultan Qaboos, trước khi bước vào trận đấu lúc 20 giờ theo giờ địa phương ngày 12.10 (23 giờ theo giờ Việt Nam). Ngày 10.10, đội tuyển Việt Nam sẽ mổ băng, phân tích kỹ thuật về đội Oman.

Trong khi đó, tuyển Oman đang đau đầu khi có nhiều cầu thủ dính chấn thương trước trận gặp Việt Nam. Theo Liên đoàn Bóng đá Oman (OFA), HLV Branko Ivankovic sẽ phải tính đến một số điều chỉnh khi tiền vệ trụ cột Zaher Al-Aghbari nhiều khả năng vắng mặt.

Al-Aghbari được xem là cầu thủ không thể thiếu ở hàng tiền vệ của tuyển Oman tại vòng loại lần này. Tiền vệ 22 tuổi đang chơi cho CLB Mes Rafsanjan (Iran) đã dính chấn thương vai và bị thay ra trong hiệp 1 ở trận thua Úc 1-3 vừa qua. Tốc độ và kỹ thuật của Al-Aghbari là mắt xích quan trọng trong sơ đồ 4-3-2-1. Vì vậy, nếu Al-Aghbari không thể ra sân, ý đồ chơi tấn công của tuyển Oman chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Điều khiến HLV Ivankovic lo lắng hơn khi cầu thủ vào thay Al-Aghbari là Arshad Al-Alawi cũng dính chấn thương ở cuối trận gặp Úc. Trong khi đó, tiền đạo Muhsen Al-Ghassani vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn chấn thương để trở lại. Al-Ghassani đã ghi 4 bàn trong 3 trận giao hữu ở đợt tập huấn tại Serbia hồi tháng 8, nhưng chưa thể đá trận nào ở vòng loại thứ 3 do dính chấn thương nặng. Theo OFA, trong buổi tập tối 8.10 tại sân Al-Seeb, cả ba ngôi sao nói trên đều không thể tập chung với các đồng đội mà chỉ khởi động nhẹ dưới sự giám sát của nhân viên y tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.