Dani Alves chơi trận bóng đá cho đội nhà tù sau khi bị bắt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/01/2023 13:07 GMT+7

Hậu vệ nổi tiếng của Brazil, Dani Alves đã chơi một trận bóng đá cho đội bóng trong tù sau khi bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp trong hộp đêm.

Alves bị cáo buộc tấn công tình dục trong một hộp đêm ở Barcelona vào ngày 30.12 năm ngoái. Một phụ nữ 23 tuổi đã tố cáo với cảnh sát việc bị Alves cưỡng hiếp dẫn đến việc hậu vệ 39 tuổi này bị bắt vào ngày 20.1.

Dani Alves chơi trận bóng đá cho đội nhà tù sau khi bị bắt - Ảnh 1.

Dani Alves bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong hộp đêm ở Barcelona

AFP

Alves đang bị giam tại nhà tù Brians 2 ở Catalonia, Tây Ban Nha, nơi anh được cho là đã chơi một trận bóng đá trong tù. Một nguồn tin từ bên trong nhà tù tiết lộ với tờ La Vanguardia rằng, nhiều tù nhân đã rất háo hức khi coi hậu vệ huyền thoại của Barcelona và đội tuyển Brazil là thần tượng. Alves được cho là đã nói với các bạn tù rằng: "Tôi sẽ chấp nhận điều gì đến với mình. Tôi rời quê nhà khi mới 15 tuổi. Tôi đã vượt qua những tình huống rất khó khăn và phức tạp trong cuộc đời mình, nên không có gì làm tôi sợ hãi".

Một điều thú vị là Alves ở chung phòng giam với một người đồng hương, tên là Coutinho. Tuy nhiên, tù nhân tên Coutinho không phải cầu thủ bóng đá, mà tờ La Vanguardia cho rằng người này từng là vệ sĩ của huyền thoại người Brazil, Ronaldinho.

Thông tin trên xuất hiện sau khi có tin Alves đã ký tặng cho những bạn tù. Trong khi đó, theo báo giới Tây Ban Nha, hậu vệ cánh 39 tuổi này đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc. Tuy nhiên, trong phiên điều trần vừa qua, Alves đã thừa nhận với thẩm phán rằng anh có quan hệ tình dục đồng thuận với người phụ nữ nói trên. Lời thú nhận này đã dẫn đến việc Alves bị giam giữ, theo tờ El Mundo.

Dani Alves chơi trận bóng đá cho đội nhà tù sau khi bị bắt - Ảnh 2.

Nhà tù Brians 2, nơi Dani Alves đang bị giam giữ

AFP

Alves, trước đó đang chơi cho đội bóng của Mexico là Pumas UNAM, đã ở Barcelona trong kỳ nghỉ sau khi tham dự World Cup 2022 với Brazil tại Qatar. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho Brazil tại World Cup. CLB Pumas UNAM mới đây đã thông báo chấm dứt hợp đồng của Alves sau khi hậu vệ kỳ cựu người Brazil bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục.

Trong sự nghiệp, Alves đã có 408 lần ra sân cho Barcelona, giành được 6 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champions League và 4 Cúp Nhà vua. Alves sau đó gia nhập PSG vào tháng 7.2017 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Juventus và trải qua 2 năm tại đội bóng thủ đô nước Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.