Hậu vệ Dani Alves của Brazil bị bắt với cáo buộc tấn công tình dục

Tây Nguyên
Tây Nguyên
21/01/2023 07:15 GMT+7

Một tòa án Tây Ban Nha ngày 20.1 đã ra lệnh giam giữ hậu vệ người Brazil Dani Alves mà không được bảo lãnh sau khi ngôi sao này bị bắt ở Barcelona với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ.

Một thẩm phán ở Barcelona đã yêu cầu bắt giam Dani Alves sau khi thẩm vấn cầu thủ 39 tuổi về "cuộc tấn công tình dục diễn ra tại một hộp đêm", AFP dẫn một tuyên bố của tòa án cho biết. Một nguồn tin thân cận với tòa án cho biết, cơ quan điều tra đã thực hiện việc giam giữ vì cho rằng có nguy cơ Alves sẽ cố gắng bỏ trốn.

Trong thông tin mới nhất, CLB Pumas UNAM đã thông báo đã chấm dứt hợp đồng của Dani Alves sau khi hậu vệ kỳ cựu người Brazil bị bắt ở Tây Ban Nha với cáo buộc tấn công tình dục.

Hậu vệ Dani Alves của Brazil bị bắt giam vì bê bối tấn công tình dục

AFP

Alves, một trong những cầu thủ thành công nhất của lịch sử bóng đá, đã bị bắt giam sau khi bị triệu tập đến đồn cảnh sát Barcelona. Cảnh sát Catalan cho biết họ nhận được đơn khiếu nại vào ngày 2.1 từ một phụ nữ tố cáo Alves tấn công tình dục cô. Cáo buộc tấn công tình dục ở Tây Ban Nha được niêm yết với các hành vi từ hành động sờ soạng đến cưỡng hiếp.

Trong khi cảnh sát từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ án, một nguồn tin thân cận với AFP rằng Alves bị cáo buộc hiếp dâm. Người phụ nữ đã nhắc lại lời buộc tội của mình trước thẩm phán vào ngày 20.1, nguồn tin cho biết thêm.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin vụ tấn công tình dục diễn ra tại một hộp đêm nổi tiếng ở Barcelona trong đêm 30.12 đến rạng sáng 31.12.2022.

Nhật báo ABC cho biết Alves bị cáo buộc đã dùng tay sờ soạng mà không có sự đồng ý khi cô này đang khiêu vũ với bạn bè, rồi sau đó đi theo người phụ nữ vào nhà vệ sinh. Cô này ngay sau đó đã thông báo cho nhân viên an ninh của hộp đêm.

Thông tin Alves bị bắt gây sốc đối với bóng đá Brazil

AFP

Alves xác nhận đã ở hộp đêm vào thời điểm xảy ra vụ việc nhưng phủ nhận mọi hành vi sai trái. Anh nói với đài truyền hình tư nhân Antena 3 của Tây Ban Nha rằng, anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ trên. Trong khi đó, vợ Alves, người mẫu Tây Ban Nha Joana Sanz, cũng xác nhận với Antena 3 trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 9.1 rằng chồng cô đã đi ăn tối với bạn bè và khiêu vũ cũng như thưởng thức âm nhạc theo sở thích vào ngày 30.12.2022.

Alves, người hiện đang chơi cho đội bóng Mexico Pumas UNAM, đã ở Barcelona trong kỳ nghỉ sau khi tham dự World Cup 2022 với Brazil ở Qatar. Anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất thi đấu cho Brazil tại World Cup.

Trong sự nghiệp, Alves đã có 408 lần ra sân cho Barcelona, giành được 6 chức vô địch La Liga, 3 chức vô địch Champions League và 4 Cúp Nhà vua. Alves gia nhập PSG vào tháng 7.2017 theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi rời Juventus và trải qua 2 năm tại đội bóng thủ đô nước Pháp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.