Đạo diễn gốc Việt thắng giải tại Liên hoan phim Cannes, người Việt nói gì?

Đạo diễn gốc Việt thắng giải tại Liên hoan phim Cannes, người Việt nói gì?

28/05/2023 20:25 GMT+7

Lễ bế mạc Liên hoan phim Cannes 2023 đã diễn ra với chiến thắng lịch sử dành cho đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng. Anh vượt nhiều cái tên nổi tiếng như Wes Anderson, Hiokazu Kore-eda, Todd Haynes... để được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Sau bốn lần mang phim của mình đến Liên hoan phim Cannes, đạo diễn Trần Anh Hùng được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 với giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất với La Passion de Dolin Bouffant (The Pot au Feu).

Trần Anh Hùng sinh năm 1962 tại Đà Nẵng. Giữa năm 1975, gia đình ông đi sang Lào rồi di cư đến Pháp. Tại đây, ông theo học trường điện ảnh danh tiếng École Louis-Lumière và bắt đầu đến với sản xuất phim ảnh. Đáng chú ý, trong suốt sự nghiệp điện ảnh của mình, Trần Anh Hùng vẫn luôn dành tình yêu cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, ông giữ vai trò đạo diễn kiêm biên kịch của nhiều phim ngắn như Hòn vọng phu (La Pierre de l'Attente), Xích lô (Cyclo) và Mùi đu đủ xanh (The Scent of Green Papaya),...

Trong số đó, Mùi đu đủ xanh là bộ phim được đề cử và nhận nhiều giải thưởng danh giá, gồm: đề cử Oscar ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất” (1993), giải César cho Phim đầu tay xuất sắc của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Pháp (1993) và đoạt giải Caméra d'Or (Máy quay vàng) tại Liên hoan phim Cannes 1993, đây cũng là giải thưởng mà đạo diễn Việt – Phạm Thiên Ân vừa nhận được trong Liên hoan phim Cannes năm nay.

Đạo diễn gốc Việt thắng giải tại Liên hoan phim Cannes, người Việt nói gì? - Ảnh 1.

FBNV

Năm 2015, Mùi đu đủ xanh lọt vào danh sách “100 bộ phim châu Á hay nhất mọi người đại” tại Liên hoan phim Busan và đứng ở vị trí thứ 66. Đến nay, đây vẫn là bộ phim truyện điện ảnh nói tiếng Việt duy nhất góp mặt tại vòng tranh tài cuối cùng của giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm.

Xích lô cũng là một tác phẩm thành công của nam đạo diễn khi giành giải thưởng danh giá Sư tử vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice lần thứ 52 (năm 1995).

Với La Passion de Dodin Bouffant (The Pot au Feu) thắng giải ở Liên hoan phim Cannes năm nay, đạo diễn Việt kiều tiếp tục đưa chất Việt vào trong đứa con tinh thần của mình. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết La Vie et la passion de Dodin- Bouffant gourmet (xuất bản năm 1920) của nhà văn người Pháp. Bộ phim nhận nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình.

Sau thành công của Trần Anh Hùng, bên cạnh những lời chúc cho nhà sản xuất phim gốc Việt, nhiều khán giả còn đề cập tới các bộ phim làm nên tên tuổi trước đó của ông. Họ khen ngợi tài năng và tâm huyết anh đặt vào từng bộ phim, đồng thời là sự trân trọng mong muốn quảng bá văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế thông qua những bộ phim mang hồn Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.