Làm phim remake không hề an toàn

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa ra mắt thêm một phim remake
ẢNH: NSX
Sau loạt dự án remake (phim làm lại từ tác phẩm đã ra mắt trước đó) gồm Tháng năm rực rỡ (2018), Tiệc trăng máu (2020), Yêu nhầm bạn thân (2025), đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tiếp tục với dòng phim này qua Quý tử vượt giàu, ra mắt dịp lễ 2.9.
Chia sẻ về lý do gắn bó với phim remake, nhà làm phim 48 tuổi cho biết thời gian đầu anh từng từ chối đạo diễn các dự án làm lại vì yêu thích những kịch bản original (kịch bản gốc) hơn. “Sau này những dự án phim ngày càng có sự đầu tư lớn hơn, thời gian chuẩn bị nhiều hơn và cũng có những khoảng trống. Đôi khi những nhà đầu tư, bạn bè, đồng nghiệp họ cần mình và tôi cảm thấy mình có thể đáp ứng được, làm được thì tôi nhận lời”, anh chia sẻ.
Ở vai trò nhà sản xuất, Nguyễn Quang Dũng nhìn nhận phim remake là cơ hội để các đạo diễn trẻ thực hiện một dự án có kịch bản từng tạo được thành công ở một thị trường khác. Điều này cũng giúp các nhà đầu tư có thêm cơ sở để cân nhắc. “Và khi mình đứng ra sản xuất cùng các bạn thì các nhà đầu tư yên tâm hơn”, anh giải thích.
Đạo diễn Đất rừng phương Nam cũng khẳng định anh không từ bỏ phim original, mà đang theo đuổi những dự án có quy mô lớn hơn và cần nhiều thời gian chuẩn bị.
“Bây giờ, tôi dùng 4 - 5 năm chuẩn bị nhiều dự án cùng một lúc, sau đó thì cái nào phù hợp mình làm trước. Đó cũng là một chiến thuật, một cách làm mới giữa thị trường đang có nhiều sự cạnh tranh hơn”, anh chia sẻ.

Nguyễn Quang Dũng trên phim trường Quý tử vượt giàu
ẢNH: NSX
Trước câu hỏi liệu Nguyễn Quang Dũng có đang quá an toàn khi liên tục làm phim remake, nam đạo diễn cho rằng phim làm lại thực tế không hề “an toàn” mà đi kèm nhiều áp lực. Bên cạnh áp lực khi bị đóng khung là những dự án “an toàn”, anh còn phải đối diện với kỳ vọng từ thành công của tác phẩm gốc và bài toán Việt hóa.
“Áp lực tạo ra một tác phẩm thành công thì chắc chắn dự án remake nào cũng gặp phải. Nhưng tôi cũng nhìn nhận được một ưu điểm là vì kịch bản gốc hay, đã thành công và mình cũng thấy được cái hay trong đó để khai thác. Và quá trình làm lại, bản thân tôi cũng trau dồi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp”, đạo diễn 7X giải thích.
Về bài toán Việt hóa, Nguyễn Quang Dũng thẳng thắn: “Nhiều bộ phim chúng ta xem và cảm nhận được có những nét tương đồng về thân phận con người, về câu chuyện... Cái gì thấy lấn cấn, chưa phù hợp thì mình điều chỉnh sao cho phù hợp, chứ tôi không quá nặng nề là làm sao cho phim phải thật Việt Nam”.
Theo đạo diễn, mức độ đưa các yếu tố văn hóa Việt vào phim cần tùy thuộc vào sự phù hợp của từng câu chuyện. Không phải tác phẩm nào cũng cần cố gắng đưa thật nhiều nét văn hóa đặc trưng vào, mà quan trọng là cách lồng ghép sao cho tự nhiên, hợp lý và không làm câu chuyện bị chệch hướng.
Quý tử vượt giàu trên 80 tỉ đồng mới có lãi

Quý tử vượt giàu xoay quanh chuyện đôi vợ chồng giàu có giả nghèo để nuôi dạy "quý tử"
ẢNH: NSX
Nhắc đến tác phẩm mới nhất, Nguyễn Quang Dũng từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng Quý tử vượt giàu là một câu chuyện giả định, mang màu sắc hài hước “hơi lố” và chắc chắn không phải bộ phim để khán giả học cách dạy con. Theo anh, khi đề cập một vấn đề, có người chọn cách nói nghiêm túc, trực diện; cũng có người chọn cách nói tếu táo, cà khịa, mượn chuyện này nói chuyện kia... Đôi khi, đó cũng là cách để ẩn ý và nói khéo. Quý tử vượt giàu là một bộ phim như vậy.
Ở vai trò đạo diễn, Nguyễn Quang Dũng không chịu áp lực doanh thu trực tiếp như nhà đầu tư hay nhà sản xuất. Dù vậy, anh vẫn kỳ vọng tác phẩm đạt doanh thu tốt và có lãi. “Khi đó, nhà đầu tư mới thu hồi được vốn và tự tin đầu tư hơn ở những dự án kế tiếp nên doanh thu là vấn đề rất quan trọng. Quý tử vượt giàu không tốn kinh phí quá cao, chỉ ở mức vừa phải và tôi nghĩ doanh thu 80 tỉ đồng trở lên thì bắt đầu có lãi. Đó cũng không phải là một con số dễ đạt được nhưng chúng tôi cũng rất hy vọng”, anh cho biết.
Ngoài ra, đạo diễn Quý tử vượt giàu bộc bạch rằng phòng vé Việt gần đây thiếu vắng thể loại hài gia đình so với trước nên anh mong bộ phim góp phần tạo nên sự đa dạng cho thị trường. "Với những câu chuyện rất gần gũi với khán giả Việt, tôi mong dòng phim này sẽ trở lại, đem đến sự phấn khích cho người xem", nhà làm phim chia sẻ.

Nguyễn Quang Dũng mong dòng phim hài gia đình được khán giả đón nhận
ẢNH: NSX
Vốn dự kiến ra rạp vào giữa tháng 9, Quý tử vượt giàu sau đó được đẩy lịch chiếu lên sớm, gia nhập đường đua phòng vé mùa lễ 2.9 cùng Hộ linh tráng sĩ - Bí mật mộ vua Đinh và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu. Trước việc phải cạnh tranh với các phim khác, Nguyễn Quang Dũng cho rằng đây là điều bình thường của thị trường.
“Thị trường phim Việt Nam bây giờ gần như tháng nào cũng có phim ra mắt nên chuyện chúng tôi có ‘đụng’ dự án khác đó cũng rất là bình thường. Dĩ nhiên đối với mùa lễ mà chỉ có 2 - 3 phim tôi nghĩ thị trường vẫn còn chỗ cho tất cả. Tôi nghĩ đây cũng là một chuyện tốt. Chúng ta không cạnh tranh với phim Việt thì cũng cạnh tranh với phim quốc tế. Khi thị trường có nhiều sự cạnh tranh, nhiều đối thủ mạnh thì mỗi người đều phải cố gắng nâng cấp, tăng chất lượng để cạnh tranh tốt hơn”, anh nhận định.
Song song với công việc làm phim, Nguyễn Quang Dũng cũng dành sự quan tâm cho việc tìm kiếm và hỗ trợ những nhân tố trẻ trong ngành. Đạo diễn Mỹ nhân kế tâm sự: “Khi tôi còn trẻ cũng được rất nhiều đàn anh giúp đỡ, giới thiệu, tạo cơ hội có công ăn việc làm và phát triển lâu dài trong ngành. Cho nên giờ đây tôi không coi đó là một trách nhiệm gì cả mà chỉ nghĩ sẵn sàng góp sức cho nền điện ảnh”.
Anh cho biết mong muốn góp một phần để ủng hộ người trẻ làm phim, qua đó giúp điện ảnh Việt Nam trở nên đa dạng hơn. Theo đạo diễn, điều quan trọng là tạo điều kiện để thế hệ mới tự tin thể hiện cá tính, bản sắc riêng, đồng thời tìm ra những điều độc đáo và khác biệt của thế hệ mình.

Bình luận (0)