Ngày 2.4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đánh thuế đối ứng lên toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ. Theo đó, hàng hóa của Úc xuất khẩu sang Mỹ sẽ bị áp thuế 10% nhưng riêng hòn đảo Norfolk, vùng lãnh thổ tí hon của Úc, lại bị áp thuế 29%. Nhà Trắng không đưa ra lời giải thích nào.
Norfolk là hòn đảo nhỏ với dân số khoảng 2.000 người, nằm cách lục địa Úc khoảng 1.400 km về phía đông. Đảo này xuất khẩu chưa đến 1 triệu USD hạt cọ Kentia mỗi năm nhưng chủ yếu sang châu Âu, theo Reuters. Ngành công nghiệp chính trên đảo là du lịch.
Hòn đảo chỉ có chim cánh cụt, không có người cũng bị ông Trump áp thuế
Nhà Trắng cũng nêu cụ thể việc đánh thuế 10% lên đảo Heard và quần đảo McDonald, những vùng lãnh thổ khác của Úc gần Nam Cực. Đáng chú ý là hai quần đảo này đều không có người ở.
Ông Richard Cottle, chủ một công ty trộn bê tông trên đảo Norfolk cho rằng chỉ có một lời giải thích cho quyết định của Nhà Trắng rằng "đó là một sai lầm". "Đảo Norfolk chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thế giới. Chúng tôi không xuất khẩu bất cứ thứ gì", ông Cottle nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thuế suất mới với các nền kinh tế ngày 2.4
ẢNH: REUTERS
Dù vậy, Norfolk, Heard và McDonald nằm trong số hàng chục lãnh thổ nhỏ bé xuất hiện cùng danh sách với các nền kinh tế khổng lồ như Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) với tư cách là đối tượng bị áp đặt thuế suất từ Mỹ, mặc dù các lãnh thổ này không có ngành sản xuất hay xuất khẩu thực sự.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese cũng tỏ ra bối rối khi được hỏi về vấn đề này. "Lần cuối tôi kiểm tra, đảo Norfolk vẫn là một phần của Úc. Mức thuế riêng biệt và cao hơn này có phần bất ngờ và hơi kỳ lạ. Tôi không chắc rằng đảo Norfolk là đối thủ cạnh tranh thương mại với các nền kinh tế khổng lồ của Mỹ. Nhưng điều đó cho thấy và chứng minh thực tế là không nơi nào trên trái đất được miễn trừ khỏi việc này", ông Albanese nói.
Theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, nước này ghi nhận thâm hụt thương mại với đảo Norfolk trong 3 năm qua. Hòn đảo này đã xuất khẩu 300.000 USD hàng hóa sang Mỹ vào năm 2022, 700.000 USD vào năm 2023 và 200.000 USD vào năm 2024. Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ vẫn ở mức 100.000 USD trong các năm này.
Nhập khẩu của đảo Norfolk từ Mỹ đạt đỉnh 11,7 triệu USD vào năm 2020, khi không có lượng xuất khẩu nào được ghi nhận. Dữ liệu không nêu rõ loại hàng hóa nào đã được giao dịch.
"Sản phẩm từ đảo Norfolk sẽ bị áp thuế 29%? Chẳng có sản phẩm nào cả, nên điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì", ông Gye Duncan, chủ một công ty tư vấn thuế trên đảo, nói với Reuters.
Bình luận (0)