Đào tạo nghề cho 3 nhóm sinh viên đặc thù theo chương trình của Bộ Công an

Ngày 5.9, Trường cao đẳng Kỹ nghệ II tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 trong bối cảnh thay đổi cơ quan chủ quản từ Bộ GD-ĐT sang thực hiện chức năng, nhiệm vụ mới trong hệ thống giáo dục-đào tạo thuộc Bộ Công an.

Tham dự lễ khai giảng có thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (C11) Bộ Công an.

Đào tạo nghề cho 3 nhóm sinh viên đặc thù theo chương trình của Bộ Công an - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao 2 suất học bổng toàn phần (mỗi suất 60 triệu đồng) cho sinh viên nhà trường

ẢNH: UYÊN NGHI

Ra đời từ năm 1978 với tên gọi Trường dạy nghề thương binh Thủ Đức trực thuộc Bộ Thương binh và Xã hội, với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo nghề cho thương binh, bệnh binh trên phạm vi cả nước.

Sau 2 lần đổi tên, năm 2001, Trường chính thức mang tên Trường Kỹ nghệ II, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ, từng bước tiếp cận nền sản xuất tiên tiến và công nghệ hiện đại.

Đến ngày 14.8.2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TTg chuyển nguyên trạng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II từ Bộ GD-ĐT về Bộ Công an quản lý.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực mà thầy trò nhà trường đạt được trong suốt 48 năm hình thành, phát triển.

Đào tạo nghề cho 3 nhóm sinh viên đặc thù theo chương trình của Bộ Công an - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa cho Ban Giám hiệu nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới

ảnh: Uyên Nghi

Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng việc chuyển giao nguyên trạng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II về Bộ Công an quản lý không chỉ đơn thuần là sự thay đổi cơ quan chủ quản hay điều chuyển cơ sở vật chất, bộ máy hành chính mà đây là bước ngoặt lịch sử, mở ra mô hình quản lý đào tạo nghề có tính đặc thù cao, thể hiện tính nhân văn sâu sắc nhằm hiện thực hóa chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là đối với nhóm đối tượng yếu thế. 

Ông Tuyến nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của nhà trường hiện nay là tập trung đào tạo nghề cho 3 nhóm đối tượng đặc thù mà Bộ Công an đã báo cáo và được Ban Bí thư đồng ý, đó là công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và người sau cai nghiện ma túy. 

Đào tạo nghề cho 3 nhóm sinh viên đặc thù theo chương trình của Bộ Công an - Ảnh 3.

Hiệu trưởng nhà trường và lãnh đạo các doanh nghiệp ký kết tiếp nhận sinh viên làm việc sau tốt nghiệp

ảnh: Uyên Nghi

Cũng theo ông Tuyến, hàng năm cả nước có hơn 10.000 người hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân trở về địa phương, khoảng 45.000 - 50.000 người chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng và hơn 300.000 người sau cai nghiện ma túy có nhu cầu học nghề. Ông Tuyến yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với lực lượng công an, các địa phương, doanh nghiệp làm tốt công tác giới thiệu, bố trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp, lấy hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm cho người học làm thước đo chất lượng đào tạo của nhà trường.

Đào tạo nghề cho 3 nhóm sinh viên đặc thù theo chương trình của Bộ Công an - Ảnh 4.

Cán bộ, giáo viên và sinh viên hào hứng trải nghiệm mô hình robot và công nghệ mới tại trường trong lễ khai giảng

ảnh: Uyên Nghi

PGS-TS Bùi Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hiện nay trường đang đào tạo 70 ngành nghề các chương trình từ cao đẳng, trung cấp với quy mô trên 3.000 sinh viên. Đặc biệt, trường đã đạt chuẩn kiểm định giáo dục nghề nghiệp với tỷ lệ SV có việc làm sau tốt nghiệp trên 90%. Trong nhiều năm qua, nhà trường đã đẩy mạnh hợp tác giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, gắn đào tạo với định hướng sử dụng lao động của các doanh nghiệp và tổ chức xã hội. 100% sinh viên của trường được tham gia thực tập tại doanh nghiệp, trực tiếp tiếp cận môi trường sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thực tế. Nhiều chương trình đào tạo được xây dựng, điều chỉnh và thẩm định với sự tham gia của doanh nghiệp.

Dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao 2 suất học bổng toàn phần (mỗi suất 60 triệu đồng) cho 2 sinh viên, trao 16 suất học bổng (mỗi suất 2 triệu đồng) cho 16 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Một số doanh nghiệp cũng đã trao tặng thiết bị đào tạo, học bổng cho sinh viên nhà trường với tổng trị giá hơn 3,2 tỉ đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.