‘Đảo thoát ế’ - kịch tết vui như hội

Hoàng Kim
Hoàng Kim
26/01/2023 16:12 GMT+7

Sân khấu kịch Quốc Thảo (TP.HCM) đến với khán giả mùa tết 2023 bằng vở diễn Đảo thoát ế (tác giả Võ Lê Văn Tùng - đạo diễn Quốc Thảo ) tưng bừng nét hài duyên dáng và ý nhị.

Tết là dịp gia đình đoàn tụ, quây quần, gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp. Tuy nhiên, đây cũng là lúc “hội FA” phải khóc thét trước hàng loạt câu hỏi “khi nào có người yêu, khi nào mới lập gia đình?” của những bậc phụ huynh. Cô nàng Lụa (Bích Trâm) trong vở kịch Đảo thoát ế cũng vậy, đã bước sang “tuổi băm” mà chưa thấy mảnh tình nào vắt vai khiến ba mẹ cô lo sốt vó. Ông bà bèn tìm người mai mối cô cho con trai người bạn cũ ngay 30 tết, khiến cô hoảng hồn bỏ chạy “vắt giò lên cổ” bằng một chuyến du lịch đăng ký vội lên một hòn đảo hoang. Tại đây, Lụa có dịp làm quen với những người bạn quốc tế đủ mọi màu da, quốc tịch... và cả mọi tính cách quái gở, một trong số đó là anh chàng Việt kiều Michael Trần (Nguyễn Lê Bá Thắng).

Cô Lụa và Michael Trần gặp nhau trên đảo

h.k

Bắt đầu từ những bất đồng, những tình huống oái oăm, Lụa và Michael Trần từ hai con người mâu thuẫn, đối chọi gay gắt, dần trở thành bạn bè và cảm mến nhau lúc nào không hay. Chuyến du lịch bất ổn cuối năm của những con người xa lạ có cùng điểm chung là “ế” lại sắm vai ông tơ bà nguyệt se duyên cho họ trở thành những cặp đôi hết sức vui nhộn và dễ thương.

Ra mắt trong không khí tết nên Đảo thoát ế có nội dung giản dị, nhẹ nhàng với hàng loạt những tình huống gây cười hết sức có duyên. Sự góp mặt của nghệ sĩ Hữu Nghĩa trong vai ông Giàu khiến khán giả cười nghiêng ngả với chất hài tự nhiên, tưng tửng. Anh khắc họa đúng chất một đại gia tiệm vàng thích khoe của nhưng cũng rất lành tính, hào hiệp với bạn bè. Ngược lại với ông Giàu của Hữu Nghĩa rất “động” là cái chất “tĩnh” của ông Năm do nghệ sĩ Linh Tý thủ diễn. Anh diễn đằm thắm, chậm rãi hệt như một ông già miền Tây khó tính nhưng mỗi lần thả thoại lại làm khán giả cười rần, đặc biệt là thỉnh thoảng còn tung chiêu hết sức bất ngờ ngoài kịch bản. Vậy mà bạn diễn vẫn đỡ ngon lành, tung hứng qua lại nhịp nhàng.

Bên cạnh sự phối hợp ăn ý của Hữu Nghĩa và Linh Tý, cũng không thể không dành lời khen cho Trường Phúc. Là một diễn viên trẻ, nhưng anh không hề tỏ ra lép vế trước các tiền bối. Bằng kỹ thuật hóa trang giọng nói, nhân vật ông Bảy của anh tiếp tục là một điểm sáng trong chuỗi mắc xích làm nên tiếng cười của vở diễn, hứa hẹn là cây hài tiềm năng của Sân khấu Quốc Thảo.

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa (trái) và Linh Tý trong vai hai ông già bạn thân nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược

h.k

Cặp đôi nam nữ chính Bá Thắng - Bích Trâm đều là những gương mặt quen thuộc, nay tái xuất sân khấu với ngoại hình sáng, diễn xuất chỉn chu, biết tiết chế đúng và đủ để tạo nên tiếng cười chừng mực mà không ồn ào. Các diễn viên trẻ của Sân khấu Quốc Thảo tuy chỉ đảm nhận vai phụ nhưng cũng đầu tư kỹ lưỡng về mặt trang phục, tìm tòi nét đặc trưng cho nhân vật của mình. Sự đồng đều trong diễn xuất, tiếng cười duyên dáng giúp Đảo thoát ế là một vở kịch tết vui, duyên dáng và dễ chịu, đồng thời cũng gửi gắm ý nghĩa về sự mạnh mẽ lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình.

Vở Đảo thoát ế còn có sự tham gia của các diễn viên: Ngọc Lan, Sunny Đặng, Phan Nhật Trung, Kim Quốc Nhân, Hoàng Thái Bảo, Phạm Thái Khương, Võ Bá Phước, Hoàng Phương Mai, Đại Phát, Kim Thu trong các vai du khách, rất công phu tạo hình nhân vật, khiến người xem đầy ấn tượng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.