'Đào trộm’ nước 3 năm để tưới sân golf, FLC bị xử phạt 205 triệu đồng

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/09/2022 11:50 GMT+7

Công ty CP Tập đoàn FLC bị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 205 triệu đồng về hành vi "đào trộm" giếng khoan để lấy nước tưới sân golf FLC Hạ Long.

Ngày 22.9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 205 triệu đồng đối với Công ty CP Tập đoàn FLC về hành vi khai thác nước nguồn trái phép.

Một góc sân golf FLC nơi Công ty CP Tập đoàn FLC khai thác nước trộm

L.N.H.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 3.2018 đến 3.2019, Công ty CP Tập đoàn FLC đã khai thác 3 giếng khoan G4, G7, G8, thuộc ranh giới P.Hà Trung, TP.Hạ Long) với tổng lưu lượng nước là hơn 547.000 m3.

Điều đáng nói, Công ty CP Tập đoàn FLC vào năm 2018 đã bị cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện "đào trộm" 5 giếng khoan để lấy nước tưới sân golf. Ngay sau đó chính quyền địa phương yêu cầu lấp, trám các giếng khoan này nhưng doanh nghiệp không thực hiện, đã vậy còn tiếp tục khai thác đến tận tháng 3.2019.

Hơn 547.000 m3 nước được cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ninh xác định Công ty CP Tập đoàn FLC dùng để tưới cỏ sân golf.

Đại diện Sở TN-MT tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, Công ty CP Tập đoàn FLC đã nộp phạt số tiền nói trên và dừng khai thác nguồn nước trái phép. Đối với lưu lượng hơn 547.000 m3 mà Công ty CP Tập đoàn FLC đã khai thác trộm, các cơ quan chức năng đang lên phương án để truy thu.

Quần thể FLC Hạ Long do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư với quy mô gần 200 ha; tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng. Dự án bao gồm hơn 30 hạng mục, trong đó có khách sạn với 649 phòng, đáp ứng hơn 1.500 khách; hơn 300 căn biệt thự… Đặc biệt quần thể này còn có sân golf nằm tại vị trí đắc địa giữa trung tâm Hạ Long.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.