Đắp đê giúp dân cứu hàng trăm héc ta ruộng

03/01/2017 07:03 GMT+7

5 cơn lũ liên tiếp cuối năm 2016 đã làm gần 2.000 m đê sông, đê biển của xã Phước Hòa, H.Tuy Phước (Bình Định) bị sạt lở.

Trong đó có 73 m đê sông bờ bắc gò Ông Ngôn thuộc thôn Hữu Thành bị vỡ đứt, cuốn trôi 2 nhà dân, gây sa bồi thủy phá 80 ha ruộng và gây ngập lụt kéo dài, không thể đưa 500 ha ruộng vào sản xuất kịp thời vụ.
Ông Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết để giúp dân ổn định sản xuất, từ ngày 30.12.2016 cho đến nay, 70 cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ đã về giúp dân đắp lại đoạn đê bờ bắc gò Ông Ngôn (ảnh). Qua 3 ngày đơn vị đã hàn khẩu được 1/2 đoạn đê bị vỡ và quyết tâm trong 3 ngày tới sẽ hoàn thành việc đắp lại tuyến đê, bảo đảm việc đi lại của bà con, cũng như phục vụ gieo sạ lúa đông xuân 2017 kịp thời vụ.

tin liên quan

Sạt lở núi kinh hoàng ở Nha Trang
Rạng sáng 20.12, núi Xanh tại thôn Phước Lộc, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) bị sạt lở nghiêm trọng, vùi lấp hoàn toàn 6 căn nhà, làm sập một phần 5 căn nhà khác khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.