• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Thẩm mỹ an toàn

Đắp mặt nạ mắt - cách U30 chăm sóc mình đúng cách

Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
06/03/2023 22:00 GMT+7

Đôi mắt sưng, căng thẳng, mệt mỏi, có bọng, quầng thâm phổ biến đối với rất nhiều người. Đặc biệt là khi thời gian làm việc với máy tính, điện thoại hay ngủ không đủ giấc quá nhiều. Massage cho mắt, đắp mặt nạ mắt là điều cần phải làm lúc này. Mặt nạ mắt không chỉ giảm mệt mỏi, cải thiện thị lực mà còn duy trì vẻ đẹp, sự tươi tắn cho đôi mắt.

Tuổi ngoài 30 chị em cần "bật" ý thức về một chế độ chăm sóc cơ thể và nhan sắc khác hẳn độ tuổi ngoài 20 trước đó. Ở độ tuổi này làn da, đặc biệt là da mắt đã bắt đầu chịu ảnh hưởng "nặng nề" của thời gian, khí hậu, tâm trạng và áp lực công việc cuộc sống. Nếu không chăm sóc sớm và chăm sóc tốt thì các nỗ lực sau tuổi 40 và 50 sẽ không có hiệu quả. Mặt nạ và mặt nạ mắt là lời khuyên của chuyên gia và cũng là điều lý tưởng trong kế hoạch dưỡng nhan của chị em giai đoạn này.

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 1.

Chăm sóc càng sớm chị em sẽ càng giữ được sự trẻ trung và tươi tắn của da và da mắt lâu hơn độ tuổi thực.

Đặc biệt, từ độ tuổi ngoài 30 đến 40 độ "sung mãn" của cơ thể vẫn còn nhiều do vậy các biện pháp chăm sóc chỉ cần ở mức đơn giản (và duy trì đều đặn), nguyên liệu từ thiên nhiên là rất tốt. (Khác với giai đoạn ngoài 40 và ngoài 50 có thể chị em cần quan tâm đến các can thiệp thì thiết bị, máy móc làm đẹp - không còn áp dụng nhiều biện pháp tự chăm sóc hay sử dụng sản phẩm thảo dược như giai đoạn trước được nữa).

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 2.

Bơ, cà phê, dầu dừa, túi trà... là những thứ có thể tạo ra mặt nạ mắt hoàn hảo, hữu dụng cho chị em.

Trên thị trường hiện có nhiều loại mặt nạ mắt, kem mắt để bạn lựa chọn để chăm sóc cho mắt song có một cách khác đơn giản hơn - tự làm mặt nạ mắt tại nhà từ những nguyên liệu tự nhiên hoặc món đồ có sẵn mà hiệu quả vẫn rất tốt.

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 3.

Nên đắp mặt nạ mắt trước khi đi ngủ để tăng phần thư giãn hoặc đắp khi mắt bị mệt mỏi, sưng...

Mặt nạ dưỡng ẩm cho mắt

Mặt nạ dưa chuột

Thái lát rồi xay nhuyễn dưa chuột, lọc lấy nước sau đó trộn một muỗng cà phê nước dưa chuột với một muỗng cà phê nước hoa hồng. Nhúng 2 miếng bông vào hỗn hợp này, đắp lên mắt khoảng 10 - 15 phút. Nhẹ nhàng rửa sạch bằng nước/ khăn ẩm.

Mặt nạ hoa hồng

Lấy nửa bát sữa và ngâm vào đó cánh hoa hồng tươi rồi để qua đêm trong tủ lạnh. Ngày hôm sau vò nát những cánh hoa đó trong sữa rồi nhúng một miếng bông vào đó. Đắp hỗn hợp này lên mắt và thư giãn. Chị em có thể thực hiện trước khi đi ngủ.

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 5.

Mặt nạ mắt từ hoa hồng và sữa tươi.

Mặt nạ dầu hạnh nhân và rau mùi tây

Trộn một muỗng cà phê dầu hạnh nhân với một muỗng cà phê mùi tây. Đắp lên mắt khoảng 10 - 15 phút. Nhẹ nhàng rửa sạch với nước sau đó.

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 6.

Thái nhỏ rau mùi tây trộn với dầu hạnh nhân chị em có mặt nạ mắt "xanh" hoàn hảo.

Mặt nạ cải thiện bọng mắt và quầng thâm

Mặt nạ cà phê

Trộn một thìa cà phê xay với 1/2 hoặc một thìa mật ong. Dùng ngón tay hoặc chổi thoa hỗn hợp dàn đều trên mi mắt. Đắp mặt nạ khoảng 10 - 15 phút. Nhẹ nhàng rửa sạch với nước.

Có thể dùng cà phê làm mặt nạ trực tiếp trên da hoặc dùng qua miếng bông mặt nạ đều được (lưu ý đắp mặt khéo léo để tránh vào mắt).

Mặt nạ khoai tây

Cắt nhỏ và trộn nửa củ khoai tây nhỏ thành bột nhão. Lấy tay thoa đều khoai tây nhuyễn đó lên vùng da quanh mắt và để trong 10 - 15 phút rồi nhẹ nhàng rửa sạch với nước (có thể chỉ dùng khoai tây hoặc thêm chút sữa tươi đều được). Không chỉ trị quầng thâm, mặt nạ khoai tây còn hỗ trợ chống lão hóa rất hiệu quả nếu dùng thường xuyên.

Mặt nạ túi trà

Sử dụng các loại trà xanh/ trà đen/ trà thảo dược. Pha chúng với nước sôi sau đó để nguội còn khoảng 35 - 40oC (nếu muốn sử dụng nóng) hoặc đặt 2 túi trà đã sử dụng vào tủ lạnh trong 5 - 10 phút (nếu muốn sử dụng mát lạnh). Tiếp theo nhẹ nhàng chấm và để túi trà trên mí mắt trong 10 - 15 phút rồi rửa sạch bằng nước/ khăn ẩm.

Đơn giản và có hiệu quả đặc biệt, mặt nạ mắt sẽ giúp làm dịu mát, giảm quầng thâm khó chịu, loại bỏ dấu hiệu mệt mỏi đem lại cảm giác thoải mái.

Đắp mặt nạ mắt – cách U30 chăm sóc mình đúng cách  - Ảnh 10.

Tuy nhiên, công dụng hữu hiệu của mặt nạ mắt còn ở việc hỗ trợ dưỡng ẩm và duy trì vẻ đẹp, sự tươi tắn cho đôi mắt. Thực hiện việc đắp mặt nạ mắt 3 lần mỗi tuần sẽ giúp chị em hạn chế việc lão hóa vùng da quanh mắt và kéo dài vẻ đẹp thanh xuân cho đôi mắt.

Nguồn: Better Health, Her Zindagi, Coffee Affection


Top
Top