Đặt mua trang phục công an nhân dân mặc 'cho oai', bị phạt 1 triệu đồng

02/02/2024 20:22 GMT+7

Sau khi đặt mua được bộ trang phục công an nhân dân, Đặng Văn Chánh mặc đi dạo và vào quán ngồi uống cà phê 'cho oai' thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, xử phạt.

Chiều 2.2, Công an P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Văn Chánh (18 tuổi, ngụ P.Phước Mỹ, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) 1 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép trang phục, cấp hiệu, số hiệu dành riêng cho lực lượng công an nhân dân.

Đặt mua trang phục công an nhân dân mặc 'cho oai', bị phạt 1 triệu đồng- Ảnh 1.

Công an P.Mỹ Đông tống đạt quyết định xử phạt 1 triệu đồng đối với Chánh (áo đen)

THIỆN NHÂN

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 1.2, Chánh mặc trang phục công an nhân dân ngồi uống cà phê tại một quán nước ở KP.5, P.Mỹ Đông thì bị lực lượng tuần tra của Công an P.Mỹ Đông phát hiện, đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan Công an P.Mỹ Đông, Chánh khai nhận vào giữa năm 2023 có đặt mua một bộ trang phục, cấp hiệu, số hiệu công an nhân qua mạng xã hội Facebook với giá 1 triệu đồng. Sau đó, Chánh mặc trang phục này với mục đích đi dạo và vào quán nước ngồi uống cho oai thì bị phát hiện.

Sau khi lập biên bản, Công an P.Mỹ Đông tạm giữ trang phục, cấp hiệu, số hiệu vi phạm nói trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với Đặng Văn Chánh 1 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.