Đặt bảng cấm để "giữ" mặt tiền?
Ngày 8.9, đại diện Công an phường Ngũ Hành Sơn (thành phố Đà Nẵng) cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một hộ dân đặt các bảng cấm đỗ xe tự phát, sai quy định trên đường An Thượng 29, lực lượng công an địa phương đã đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở chủ nhà chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.
Qua tuyên truyền, nhắc nhở, chủ nhà đã thu dọn các bảng cấm tự phát đặt trên vỉa hè và dưới lòng đường.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một căn nhà trên đường An Thượng 29 đặt nhiều bảng với nội dung cấm đỗ xe trước nhà.
Nhiều bảng cấm đỗ xe tự phát được chủ nhà đặt trước một căn nhà trên đường An Thượng 29 gây nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận
ẢNH: H.T
Theo người đăng bài H.T., đoạn đường nơi chủ nhà đặt các bảng nói trên không có biển báo cấm đỗ xe do cơ quan chức năng lắp đặt. Tuy nhiên, chủ nhà lại tự đặt tới 4 bảng có chân trên lề đường và 1 bảng dưới lòng đường để yêu cầu phương tiện không được dừng, đỗ trước khu vực nhà mình.
Hình ảnh nhiều bảng cấm được đặt nối tiếp nhau trên một đoạn mặt tiền khiến nhiều người bức xúc. Không ít tài khoản mạng xã hội cho rằng việc tự ý đặt vật cản, biển báo dưới lòng đường không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện, gây nguy hiểm cho người đi bộ trên vỉa hè.
Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đã tiếp nhận thông tin, trực tiếp đến tuyên truyền, nhắc nhở chủ nhà. Sau đó, các bảng cấm tự phát đã được thu dọn.
Sau khi được công an tuyên truyền, nhắc nhở, chủ nhà đã thu dọn các bảng cấm tự phát. Chỉ còn để 1 bảng trước cổng nhà để nhắc tài xế nhường cho xe ra vào
ẢNH: CTV
Không được tự ý "xí phần" lòng đường
Tình trạng người dân tự ý đặt vật cản, biển báo, xe máy hoặc các vật dụng khác dưới lòng đường, trước nhà để ngăn phương tiện dừng, đỗ từng xảy ra tại thành phố Đà Nẵng.
Đáng chú ý, đã có trường hợp tài xế ô tô điều khiển xe lưu thông, không phát hiện vật cản do chủ nhà đặt dưới lòng đường nên va phải, khiến xe mắc cứng, hư hỏng phần gầm.
Tình trạng đặt vật cản dưới lòng đường để ngăn ô tô đậu, đỗ từng gây bức xúc tại Đà Nẵng. Lực lượng công an đã từng đồng loạt ra quân xử lý tình trạng này
ẢNH: CTV
Những vụ việc này buộc tài xế phải gọi lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đến xử lý, lập biên bản. Từ những vụ việc như vậy, mâu thuẫn giữa chủ nhà mặt tiền và tài xế cũng phát sinh, kéo dài. Chủ nhà cho rằng họ phải bỏ ra chi phí lớn để thuê hoặc sở hữu mặt bằng kinh doanh nên muốn giữ khoảng không gian trước nhà.
Trong khi đó, nhiều tài xế cho rằng nếu vị trí đó không có biển cấm và việc dừng, đỗ không vi phạm quy định thì chủ nhà không có quyền tự ý đặt vật cản để ngăn phương tiện.
Trước tình trạng này, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng từng ra quân xử lý các trường hợp tự ý đặt vật cản dưới lòng đường, bày đồ đạc hoặc sử dụng các vật dụng nhằm ngăn phương tiện dừng, đỗ, gây cản trở và tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Những vật cản dưới lòng đường trở thành mối nguy đối với người và phương tiện tham gia giao thông
ẢNH: CTV
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, chủ nhà và tài xế cần chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Người dân không được tự ý đặt biển báo, vật cản dưới lòng đường hoặc tại những vị trí có thể gây cản trở, nguy hiểm cho phương tiện và người đi bộ.
Đối với tài xế, việc dừng, đỗ phương tiện cũng phải tuân thủ đúng quy định, không dừng, đỗ tại những vị trí bị cấm hoặc gây cản trở giao thông.
Cơ quan chức năng cũng lưu ý, trường hợp cố tình đặt vật cản gây cản trở giao thông, đặc biệt nếu hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, thậm chí bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra.
Bình luận (0)