'Đầu bếp của ông Putin' yêu cầu FBI xóa tên khỏi danh sách truy nã

24/03/2021 18:42 GMT+7

Doanh nhân Nga Yevgeny Prigozhin được mệnh danh là “đầu bếp của ông Putin ” đã viết thư cho Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) yêu cầu loại ông khỏi danh sách truy nã.

FBI hồi tháng tháng 2 đã treo thưởng 250.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin để bắt được ông Prigozhin, theo AFP.
Cách đây 3 năm, Mỹ đã truy tố doanh nhân Nga với cáo buộc can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Theo FBI, ông Prigozhin bị truy nã do tham gia vào “âm mưu lừa đảo nước Mỹ".
Ông Prigozhin có biệt danh là đầu bếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin vì công ty Concord của ông cung cấp thức ăn cho Điện Kremlin.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội Vkontakte (Nga) ngày 24.3, công ty Concord cho biết ông Prigozhin đã viết thư gửi cho giám đốc FBI.
Concord còn đăng tải bức thư với chữ ký của ông Prigozhin gửi cho giám đốc FBI Christopher Wray vào ngày 23.3.
FBI phải ngay lập tức ngừng việc treo thưởng để bắt tôi vì điều này vi phạm một số nguyên tắc về nhân quyền theo luật pháp quốc tế. Tôi là một người vô tội, không gian lận và những kẻ gian lận cố cáo buộc tôi là kẻ lừa đảo”, theo bức thư của ông Prigozhin.
Trong khi đó, phía Mỹ cáo buộc ông Prigozhin tài trợ cho Cơ quan Nghiên cứu Internet (IRA) ở thành phố Saint Petersburg (Nga). IRA bị cho là đã tiến hành chiến dịch trực tuyến ủng hộ ứng cử viên khi đó là ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Ông Prigozhin còn có mối liên hệ với công ty quân sự tư nhân Wagner (Nga) bị cáo buộc cử lính đánh thuê đến tham gia những cuộc xung đột ở châu Phi và Trung Đông.

Kremlin sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu bị cấm vận

Hồi tháng 10.2020, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm vận chống lại doanh nhân Prigozhin với cáo buộc ông hỗ trợ Wagner phá hoại hòa bình ở Libya.
Phía Nga bác bỏ mọi cáo buộc từ Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.