Dấu hiệu báo động của ung thư, nhưng 43% nam giới ngại đi khám

Thiên Lan
Thiên Lan
13/08/2023 00:08 GMT+7

Nghiên cứu mới cho thấy 43% nam giới thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu nhưng không đi khám. Điều nguy hiểm, đây có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới trên 50 tuổi.

Theo nghiên cứu mới của Bệnh viện King Edward VII (Anh), hơn 1/4 nam giới thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu, nhưng chỉ 20% số người này biết rằng đó có thể là vấn đề với tuyến tiền liệt của họ, trong khi có đến 33% cho là do "tuổi già".

Dấu hiệu báo động của ung thư, nhưng 43% nam giới ngại đi khám - Ảnh 1.

Thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt, nhưng 43% nam giới ngại đi khám

SHUTTERSTOCK

Đáng lo ngại, 43% còn ngại đi bác sĩ khám về vấn đề này, theo tờ Express.

Tuy nhiên, đi tiểu nhiều lần, đặc biệt là vào ban đêm được coi là một trong những dấu hiệu nhận biết ung thư tuyến tiền liệt.

Cũng giống như các loại ung thư khác, các triệu chứng ung thư tuyến tiền liệt phải được xử lý ngay nhằm ngăn chặn sự phát triển của khối u.

Do đó, Bệnh viện King Edward VII hiện đang kêu gọi nam giới đi khám ngay nếu thấy bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào về bệnh tuyến tiền liệt.

Giáo sư Caroline Moore, chuyên gia tư vấn tiết niệu tại Bệnh viện King Edward VII, cho hay: Vì nhiều triệu chứng khiến họ cảm thấy xấu hổ nên không có gì lạ việc họ ngại đi khám, theo Express.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tiền liệt

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyên nên để ý các dấu hiệu ung thư tuyến tiền liệt sau đây:

  • Đi tiểu nhiều lần hơn, nhất là vào ban đêm
  • Cảm thấy muốn đi tiểu gấp
  • Khó bắt đầu khi đi tiểu
  • Căng thẳng hoặc mất nhiều thời gian khi đi tiểu
  • Dòng chảy của nước tiểu yếu
  • Cảm thấy đi tiểu không hết
  • Có máu trong nước tiểu hoặc máu trong tinh dịch.

Giáo sư Moore nói thêm: Điều quan trọng là những ai bị đau, đi tiểu chậm hoặc đi tiểu nhiều lần, hãy đi khám sớm nhất có thể, theo Express.

Đa số là do nguyên nhân khác vô hại gây ra, có thể khắc phục được, nhưng cần phải được bác sĩ kiểm tra bất kỳ dấu hiệu nào kể trên để loại trừ bệnh nghiêm trọng.

Dấu hiệu báo động của ung thư, nhưng 43% nam giới ngại đi khám - Ảnh 2.

Hơn 1/4 nam giới thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu

SHUTTERSTOCK

Làm sao để giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt?

Theo Phòng khám Mayo Clinic(Mỹ), dù không có "cách chắc chắn" để ngăn chặn tình trạng chết người này, nhưng nghiên cứu thường khuyến nghị nên sống lành mạnh, cần tuân theo chế độ ăn ít chất béo với nhiều loại trái cây và rau quả nhiều màu sắc...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.