Dấu hiệu sự sống trên sao Hỏa

Khánh An
Khánh An
24/06/2019 09:56 GMT+7

Theo trang Axios, xe tự hành Curiosity (ảnh) của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện lượng khí methane trên bề mặt sao Hỏa với nồng độ cao nhất từ trước đến nay.

Điều này đưa đến giả thuyết sao Hỏa thường xuyên phóng thích khí methane, dấu hiệu của vi sinh vật tồn tại. Tiến sĩ Marco Giuranna thuộc dự án thăm dò sao Hỏa Mars Express cho biết vẫn còn rất nhiều dữ liệu cần xử lý và kết quả ban đầu sẽ được công bố chính thức trong tuần này.
Được phóng lên từ năm 2011, xe tự hành Curiosity phát hiện khí methane nồng độ thấp trên bề mặt sao Hỏa lần đầu tiên vào năm 2013 nhưng sau đó lại mất dấu. Dự kiến năm tới, các nhà khoa học Mỹ, châu Âu và Nga sẽ đưa thêm 2 xe tự hành tham gia sứ mệnh tìm kiếm sự sống trên hành tinh đỏ.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.