Đầu tháng 10 làm lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thúy Liễu
Thúy Liễu

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10.2026.

Sáng 16.9, sau khi kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, trả lời báo chí, thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết Ban Chỉ đạo thành phố sẽ phối hợp Ban Chỉ đạo Quân khu 7 báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND TP.HCM và Ban Chỉ đạo quốc gia về việc tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng hài cốt liệt sĩ, dự kiến vào đầu tháng 10.2026.

Theo thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố tổng kết giai đoạn 1 của công tác tìm kiếm, quy tập; đánh giá những kết quả đạt được và những hạn chế cần khắc phục để triển khai giai đoạn 2 hiệu quả hơn.

"Công việc đang được tiến hành với tinh thần khẩn trương, tích cực, tỉ mỉ, khoa học. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ", thiếu tướng Nguyễn Thành Trung nói.

Đầu tháng 10 làm lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung trả lời phóng viên vào sáng 16.9

ẢNH: THÚY LIỄU

Công tác tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng được triển khai từ ngày 23.6. Tính đến hết ngày 14.9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 632 hài cốt liệt sĩ, trong đó 296 hài cốt có di vật.

Trong tổng số trên, 599 hài cốt được phát hiện tại các vị trí riêng lẻ; 33 hài cốt được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B.

Tại khu A, lực lượng chức năng đã phát hiện rãnh số 2. Theo Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM, đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục đối chiếu tài liệu, xác định quy luật bố trí và tìm kiếm những rãnh chôn còn lại liên quan các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ quan trọng

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hai nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ. Việc tìm kiếm, quy tập mới là bước đầu; mục tiêu quan trọng tiếp theo là xác định danh tính để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố thành lập ban nghiên cứu chuyên sâu, gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhân chứng từng tham gia chiến đấu tại mặt trận Sài Gòn năm 1968 và đại diện ban liên lạc các đơn vị, lực lượng Biệt động Sài Gòn.

Ban nghiên cứu có nhiệm vụ phân tích, đối chiếu hài cốt, di vật và tư liệu lịch sử nhằm xác định những đơn vị có thể liên quan, qua đó hỗ trợ khoanh vùng thân nhân và giám định danh tính liệt sĩ.

Đầu tháng 10 làm lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 2.

Tính đến hết ngày 14.9, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập 632 hài cốt liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Trong số di vật được phát hiện, có các khăn rằn giống loại khăn từng được một số chiến sĩ biệt động Sài Gòn sử dụng làm ám hiệu trong trận đánh Tòa Đại sứ Mỹ. Ban nghiên cứu chuyên sâu sẽ tiếp tục so sánh với hình ảnh, tư liệu lịch sử và các nguồn dữ liệu liên quan để làm rõ.

Một số giấy tờ, kỷ vật được tìm thấy cũng đang được nghiên cứu, giải mã nhằm xác định đơn vị, tìm kiếm thân nhân và bổ sung cơ sở cho quá trình xác định danh tính.

Biệt động Sài Gòn tưởng niệm đồng đội

Cùng ngày 16.9, Câu lạc bộ Truyền thống Biệt động Sài Gòn - Gia Định cánh Tây Nam tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng.

Đầu tháng 10 làm lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 3.

Các cựu chiến binh biệt động Sài Gòn thành kính tưởng niệm tại nhà quàn hài cốt liệt sĩ

ẢNH: THÚY LIỄU

Trong không khí trang nghiêm, các cựu chiến binh, thành viên ban liên lạc và đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành phút tưởng niệm những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong các trận đánh tại Sài Gòn - Gia Định.

Trước năm 1975, khu vực công viên Lê Thị Riêng từng là một phần của nghĩa trang Đô Thành, còn được gọi là nghĩa trang Chí Hòa. Nơi đây lưu giữ dấu tích liên quan nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong các trận đánh năm 1968.

Đầu tháng 10 làm lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng - Ảnh 4.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung thăm hỏi các cựu chiến binh biệt động Sài Gòn

ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Huỳnh Văn Cấn, Trưởng ban Liên lạc Biệt động Sài Gòn cánh Tây Nam, nhắc lại sự hy sinh của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định và các đơn vị vũ trang tham gia tiến công vào đô thành trong Xuân Mậu Thân 1968. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, có người đến nay vẫn chưa xác định được danh tính.

Ông Nguyễn Quốc Độ, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến khối vũ trang Biệt động Sài Gòn - Gia Định, cho biết mong mỏi của các thế hệ đi sau là sớm xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về quê hương và trả lại đầy đủ tên họ cho những người đã hy sinh.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.