Đầu tư 300 tỉ đồng cho hạ tầng khu vực dừng xây dựng nhà máy điện hạt nhân

26/09/2023 19:41 GMT+7

HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua nghị quyết về đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu khu vực dự án dừng chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Ngày 26.9, HĐND tỉnh Ninh Thuận đã thông qua nghị quyết về đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu khu vực dự án dừng chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tại hai xã Vĩnh Hải (H.Ninh Hải) và Phước Dinh (H.Thuận Nam).

Đầu tư 300 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu vực dừng Nhà máy điện hạt nhân - Ảnh 1.

Khu vực dự án dừng chủ trương xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2

THIỆN NHÂN

Theo nghị quyết, việc đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu tại hai địa phương này là rất cần thiết nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực trước đây được quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân. Qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Đầu tư 300 tỉ đồng xây dựng hạ tầng khu vực dừng Nhà máy điện hạt nhân - Ảnh 2.

Khu vực hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh sẽ được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu

THIỆN NHÂN

Theo đó, hai xã Vĩnh Hải và Phước Dinh sẽ được đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu với 6 dự án thành phần. Đối với xã Phước Dinh, sẽ thực hiện nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (đường 701); xây dựng mới 3 tuyến kết nối đường 701 với đường ven biển có chiều dài khoảng 2,7 km.

Đối với xã Vĩnh Hải, sẽ triển khai nâng cấp đường tỉnh lộ 702 cũ; xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất với chiều dài hơn 3,6 km; xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải với chiều dài trên 2,1 km; đồng thời nâng cấp ao Bầu Tró, xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró với nhiều hạng mục để phục vụ sản xuất và đời sống của người dân.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 300 tỉ đồng, được thực hiện từ nay đến năm 2025.

Dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có diện tích 440 ha, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích 380 ha, với tổng công suất 4.000 MW, được Quốc hội thông qua năm 2009. Đến tháng 11.2016, Quốc hội quyết định dừng dự án.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 26.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.