‘Đầu tư thông minh’ qua mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 2 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
16/11/2022 12:01 GMT+7

Tham gia “đầu tư thông minh” nhưng khi muốn rút tiền ra thì bị khóa tài khoản, phải nạp thêm tiền để mở khóa. Khi chuyển hơn 2 tỉ đồng vào vẫn không rút được tiền ra, nạn nhân mới biết mình bị lừa.

Sáng 16.11, Công an TP.Hà Nội tiếp tục cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo từ một số sàn giao dịch thương mại điện tử trên mạng, thu hút nhiều người đầu tư.

Công an TP.Hà Nội cho biết, gần đây, một phụ nữ ở TX.Sơn Tây (Hà Nội) đã mất 2 tỉ đồng với chiêu trò này. Cụ thể, tháng 10 vừa qua, bà M. (49 tuổi, trú TX.Sơn Tây) nhắn tin với một tài khoản Facebook có tên “Đầu tư thông minh an toàn 4.0”, sau đó bị đối tượng này dụ dỗ đầu tư, quảng cáo với lãi suất lên tới 90% mỗi lần đặt lệnh.

Sau khi nạp tiền tham gia và đặt lệnh đầu tiên, bà M. thấy có lãi suất thật, tuy nhiên không rút được tiền ra. Các đối tượng sau đó thông báo tài khoản trên sàn của bà M. bị khóa và yêu cầu nạp thêm tiền vào để mở khóa, rút tiền.

Tin lời các đối tượng, bà M. đã chuyển hơn 2 tỉ đồng nhưng vẫn không rút được tiền ra. Lúc này, bà M. mới biết mình bị lừa và đến công an trình báo.

Theo Công an TP.Hà Nội, các sàn giao dịch lừa đảo thường được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền, sau đó sẽ dùng chiêu trò tư vấn để “con mồi” nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút ra để chiếm đoạt.

Công an TP.Hà Nội đề nghị người dân nhắc nhở người thân, bạn bè về thủ đoạn trên và cảnh giác không để bị các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch thương mại điện tử lãi suất cao trên mạng, tránh trở thành nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.