Đấu U.23 Việt Nam, báo Thái Lan tung thống kê bất ngờ để lên cót tinh thần

25/02/2022 15:29 GMT+7

Tờ Thai Rath đã đưa ra thống kê về thành tích đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan trong các giải đấu chính thức như một cách để lên dây cót tinh thần cho đội nhà.

Trang báo của xứ sở chùa vàng viết: "Ngày 26.2, U.23 Thái Lan sẽ có cơ hội rửa hận trước U.23 Việt Nam ở trận chung kết sau khi nhận thất bại trước đoàn quân sao vàng tại vòng bảng với tỷ số 0-1".

U.23 Việt Nam nhận tin vui trước trận chung kết gặp U.23 Thái Lan

Theo đó, Thai Rath cũng đưa ra thống kê về thành tích đối đầu giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan tại các giải đấu chính thức trong vòng 14 năm trở lại đây. Kể từ năm 2009, "Các chiến binh sao vàng" và "Voi chiến" đã đụng độ với nhau tổng cộng 6 lần (không tính các trận đấu giao hữu).

Thành tích của cả 2 đội cấp độ U.23 là ngang bằng nhau khi Việt Nam thắng 2, hòa 2 và thua 2. Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý được Thai Rath nhấn mạnh: "Ở những trận đấu mà Thái Lan ghi bàn trước, Voi chiến sẽ không thua trước Việt Nam".

U.23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở vòng bảng

vương anh

Theo thống kê của trang Thai Rath, U.23 Thái Lan giành được 2 chiến thắng và 2 trận hòa khi có bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Cụ thể, ở lượt trận đầu tiên vòng bảng SEA Games 2009 (bảng A), U.23 Thái Lan dẫn trước ở phút 73, bị Việt Nam gỡ hòa ở phút 88 và trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Tại lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 2015 (bảng B), Thái Lan dẫn trước ở phút 21 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1.

Ở lượt trận cuối vòng bảng SEA Games 2017 (bảng B), lượt trận cuối, Thái Lan dẫn trước ở phút 45+2 trước khi kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0.

Cuối cùng, U.23 Thái Lan đã hòa 2-2 với U.23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 2019 khi có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, phút thứ 5 của trận đấu.

2 chiến thắng của U.23 Việt Nam trước U.23 Thái Lan là với tỷ số đậm đà 4-0 (ở vòng loại U.23 châu Á 2020) và gần đây nhất là với tỷ số tối thiểu nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Nguyễn Trung Thành ở vòng bảng giải U.23 Đông Nam Á.

Hiện tại, U.23 Thái Lan đang nắm rất nhiều lợi thế so với U.23 Việt Nam. Cho đến lúc này, "Voi chiến" vẫn còn lực lượng rất dày với hơn 20 cầu thủ đăng ký thi đấu ở trận bán kết. Trong khi đó, U.23 Việt Nam chỉ có 2 cầu thủ dự bị trước khi vượt qua U.23 Timor Leste trên chấm luân lưu. Đội bóng của HLV Đinh Thế Nam cũng đối mặt với nguy cơ không có đủ người để thi đấu trận chung kết.

Vào lúc này, "Đoàn quân sao vàng" đang hồi hộp chờ các cầu thủ thuộc nhóm nhiễm bệnh đầu tiên kịp trở lại. Bên cạnh đó, VFF cũng đã có tác động để Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cho U.23 Việt Nam bổ sung thêm lực lượng sau khi đã dùng hết quyền thay cầu thủ (tối đa 10 người).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.