HLV Salvador Garcia: 'Thái Lan thua U.23 Việt Nam vẫn phải sống tiếp!'

25/02/2022 12:58 GMT+7

Dù trông mặt hơi căng thẳng và khoanh tay suốt buổi họp báo, HLV Salvador Garcia cho rằng Thái Lan trẻ hơn nên nếu thua U.23 Việt Nam ở chung kết giải U.23 Đông Nam Á cũng không hề gì.

HLV Salvador Garcia trông khá căng thẳng ở buổi họp báo trước trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á, khi Thái Lan gặp lại U.23 Việt Nam từng đánh bại họ 1-0 ở vòng bảng vài ngày trước.

Nhận xét về đối thủ, vị HLV người Tây Ban Nha tay luôn khoanh trước ngực cho biết: "Hôm qua chúng tôi đã xem U.23 Việt Nam đá với Timor Leste với đội hình và trình độ hoàn toàn khác.
Các bạn có quá nhiều cầu thủ mới. Nhưng tôi đã theo dõi đủ 120 phút nên có đủ thời gian để đánh giá từng vị trí. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có đủ thông tin cần thiết để biết cần gì để chống lại U.23 Việt Nam".

Khuôn mặt có phần căng thẳng của HLV Salvador Garcia

Ảnh chụp màn hình

Về phần mình, HLV Salvador Garcia giấu tịt thông tin về đội tuyển Thái Lan, kể cả khi nhận được 2 câu hỏi về đề tài này: "Tôi không biết U.23 Việt Nam sẽ có bao nhiêu cầu thủ cho trận chung kết này. Nhưng với U.23 Thái Lan thì ai đạt phong độ cao nhất sẽ ra sân.

Chúng tôi đã có 90 phút trước Lào trong khi U.23 Việt Nam phải trải qua 120 phút. Thể lực sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến trận tới và tôi đang làm mọi thứ để bảo đảm cầu thủ Thái Lan sẵn sàng nhất".

Trận gặp U.23 Việt Nam sắp tới sẽ có tính chất hoàn toàn khác ở vòng bảng, khi U.23 Việt Nam đã thay đổi đến 80% đội hình, thêm rất nhiều cầu thủ mới với chất lượng khác hẳn".

Cầu thủ U.23 Thái Lan nổi nóng trong trận thua U.23 Việt Nam 0-1

Vương Anh

Khi được hỏi về áp lực trước trận chung kết, nơi thầy trò HLV Đinh Thế Nam thiếu rất nhiều trụ cột bị dương tính với Covid-19 từng đánh bại Thái Lan 1-0 ở vòng bảng, HLV Salvador Garcia lắc đầu.

"Thái Lan sẵn sàng đối mặt trận đấu hoàn toàn khác và sẵn sàng cho chuyện đó. Tôi sẽ không cho các bạn biết có bao nhiêu cầu thủ có trong tay đâu, vì các bạn sẽ biết vào ngày mai.

Còn về trận thua ở vòng bảng không có vấn đề gì. Thái Lan mang đến giải U.23 Đông Nam Á đội hình trẻ hơn các đội khác, với mục tiêu và tầm nhìn dài hạn cho tương lai.

Chiến thắng ngày mai quan trọng nhưng không là tất cả. Tôi hy vọng đội bóng của tôi sẽ giành chiến thắng. Còn nếu Thái Lan thua U.23 Việt Nam thì cuộc sống sẽ vẫn phải tiếp tục, và chúng tôi vẫn phải hướng đến tương lai", dẫn lời HLV Salvador Garcia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.