U.23 Đông Nam Á: Tuyển Malaysia thêm cú sốc khi nhiều cầu thủ chưa thể về nước

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/02/2022 09:32 GMT+7

Sau khi bị loại thất vọng ở vòng bảng Giải U.23 Đông Nam Á, tuyển U.23 Malaysia lại nhận thêm cú sốc do nhiều cầu thủ và thành viên của đội bị nhiễm Covid-19 vẫn đang mắc kẹt ở Phnom Penh ( Campuchia ).

Theo tờ BH Online, diễn biến mới gây ra cú sốc khi tất cả thành viên đội bóng của HLV Brad Maloney lẽ ra phải về nước vào ngày 21.2 sau 2 trận thua ở bảng B khi họ để thua hai lần trước U.23 Lào với tỷ số 1-2 và 0-2. Chia sẻ về tình hình hiện tại của tuyển U.23 Malaysia tại Phnom Penh hôm 24.2, HLV Maloney cho biết, khả năng nhiều cầu thủ và thành viên khác bị nhiễm sẽ phải chờ lâu hơn ở Campuchia.

HLV Maloney của tuyển U.23 Malaysia thất vọng khi nói về tình hình nhiều cầu thủ và quan chức của đội vẫn chưa thể về nước

fam

Theo báo giới Malaysia, ngoài 19 cầu thủ đã về nước an toàn vào tối 24.2, 9 cầu thủ và 3 thành viên khác của đội vẫn bị giữ ở Campuchia. Nguyên nhân là do các quy định của Chính phủ Campuchia, đặc biệt là từ Bộ Y tế nước này chỉ “giải phóng” các cầu thủ và quan chức nếu tất cả đều bị có kết quả âm tính với Covid-19.

"Tôi hy vọng chúng tôi có thể về nhà vào ngày mai (25.2) nếu không sẽ phải đợi lâu hơn đến tuần sau. Điều này là do quy định của chính quyền địa phương không cho phép chúng tôi rời khách sạn. Các cầu thủ và quan chức phải nhận kết quả âm tính trước khi được phép về nước, và tôi có thể nói ở thời điểm này gần như một loạt cầu thủ và 3 thành viên khác của đội cũng bị nhiễm bệnh. Vì vậy, tôi không biết chúng tôi chưa biết sẽ bị giữ ở đây bao lâu nữa, có thể cho đến tuần sau hoặc thậm chí có thể lâu hơn. Chẳng hạn như Fahmi (Fahmi Daniel Zaaim), người đã nhiễm Covid-19 kể từ khi đến đây vào ngày 11.2, cho đến hôm nay", chiến lược gia người Úc nói khi được tờ Arena Metro liên hệ hôm 24.2.

19 cầu thủ tuyển U.23 Malaysia đã về nước tối 24.2

fam

Trước đó, Fahmi đã trở thành tuyển thủ U.23 Malaysia đầu tiên được phát hiện Covid-19 khi cùng đội đến Phnom Penh để tham dự Giải U.23 Đông Nam Á 2022. Sau đó, vi rút tiếp tục lây nhiễm sang các cầu thủ Shafi Azswad Sapari, Abdul Hanafie Tokyo, Zainal Abidin Jamil, T Saravanan và trợ lý HLV Khan Hung Meng.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) gây thất vọng ở giải Đông Nam Á

fam

Khi được hỏi về sức khoẻ của các cầu thủ bị nhiễm, HLV Maloney cho biết đang trong tình trạng tốt nhưng hơi thất vọng khi phải trải qua thời gian cách ly trong phòng một mình: "Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì và các cầu thủ hiểu tình hình hiện tại. Nhưng tôi hiểu điều đó rất buồn và muốn về nhà sau khi đội bị loại ngay vòng bảng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.