Bộ trưởng Thể thao Malaysia yêu cầu làm rõ thất bại của tuyển U.23

Tây Nguyên
Tây Nguyên
23/02/2022 09:03 GMT+7

Bộ trưởng Thể thao Malaysia vừa yêu cầu làm rõ nguyên nhân tuyển U.23 nước này đã phải xách va li về nước sớm sau 2 trận thua trước Lào ở bảng B giải U.23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia .

Tuyển U.23 Malaysia đã bị loại khỏi giải U.23 Đông Nam Á lần này khi để thua 0-2 trước Lào ở trận tái đấu tại bảng B hôm 21.2. Đây là trận thua thứ 2 của tuyển U.23 Malaysia trong 7 lần gặp Lào gần đây nhất ở giải cấp độ U.23 kể từ năm 2014.

Bộ trưởng Thể thao Malaysia, Ahmad Faizal Azumu (giữa) lệnh FAM phải tìm ra nguyên nhân khiến tuyển U.23 quốc gia lại liên tục bị đánh bại bởi Lào

twitter

Ở trận đầu tiên tuần trước (U.23 Malaysia và U.23 Lào gặp nhau 2 lần do bảng B chỉ còn 2 đội), đội bóng của HLV Brad Maloney cũng để thua U.23 Lào 1-2, dẫn đến nhiều lời chỉ trích từ người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Theo báo giới địa phương, một số cầu thủ trụ cột không được đưa vào đội hình lần này đến Campuchia để tạo cơ hội cho những gương mặt mới khoác áo tuyển U.23. Tuy nhiên, động thái này bị coi là tự hạ thấp bản thân khi đội tuyển U.23 này đã gây thất vọng trong cả hai trận đấu trước U.23 Lào bị đánh giá thấp hơn.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) từ ứng viên vô địch đã bị loại sớm ở Giải U.23 Đông Nam Á

fam

Ngay sau khi đội nhà bị loại đầy thất vọng, Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Ahmad Faizal Azumu cho biết ông hy vọng Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) phải nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân khiến tuyển U.23 quốc gia lại liên tục bị đánh bại bởi Lào, đội gây bất ngờ để tiến vào bán kết gặp U.23 Thái Lan ngày 24.2. "Tôi cảm thấy rằng tất cả các bên liên quan đến bóng đá cần phải tìm ra cách và làm việc nhiều hơn để khôi phục lại vinh quang của bóng đá trong nước", hãng tin Bernama dẫn lời Bộ trưởng Thể thao Malaysia.

Tuyển U.23 Lào đã làm nên cú sốc ở Giải U.23 Đông Nam Á

lff

Ông Faizal cũng nhấn mạnh rằng việc thay đổi HLV hoặc chủ tịch FAM sẽ không mang lại thành tích tích cực cho các đội tuyển quốc gia nếu hệ thống bóng đá quốc gia không được điều chỉnh từ tất cả các cấp. “Nếu chỉ đơn giản bằng việc thay đổi HLV, ban huấn luyện hoặc chủ tịch FAM, sẽ không có ý nghĩa gì nếu toàn bộ hệ sinh thái trong môn thể thao không được sửa chữa. Vì vậy, để sửa sai, chúng tôi bắt đầu nhìn lại chính mình, vì những người hâm mộ cũng nhìn nhận vấn đề theo cách có thể giúp đỡ chứ không phản đối hoặc gây thiệt hại”, ông Bộ trưởng giải thích.

Trước đó, bóng đá Malaysia từng hứng chịu nỗi thất vọng tương tự khi tuyển quốc gia cũng bị loại tại vòng bảng ở AFF Cup 2020 dẫn đến FAM phải thành lập một ủy ban độc lập để điều tra nguyên nhân thất bại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.