Vì sao tuyển U.23 Malaysia gây thất vọng khi bị loại sớm ở giải Đông Nam Á?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
22/02/2022 11:20 GMT+7

Việc U.23 Malaysia bị loại sốc ở vòng bảng Giải U.23 Đông Nam Á 2022 chưa thể khẳng định sức mạnh thực sự khi gặp khó về lực lượng do Covid-19 và không có đủ lực lượng chủ chốt dự giải.

Tuyển U.23 Malaysia đã thua Lào ở 2 lượt trận bảng B với tổng tỷ số 1-4 và bị loại sớm ở Giải U.23 Đông Nam Á năm nay tại Campuchia. Tuy nhiên, sức mạnh thực sự của đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Brad Maloney có thể sẽ được thể hiện ở VCK U.23 châu Á 2022 vào tháng 6 tới khi họ nằm cùng bảng C với U.23 Hàn Quốc, U.23 Việt Nam và U.23 Thái Lan.

Tuyển U.23 Malaysia (áo vàng) gây thất vọng khi nhận 2 thất bại trước thua Lào

fam

Trên thực tế, sau khi đứng đầu bảng vòng loại Giải U.23 châu Á, tuyển U.23 Malaysia mang đến Campuchia đội hình hầu hết là những gương mặt mới. Vì vậy, 2 trận thua trước U.23 Lào (1-2 và 0-2) chưa phải là điều lo ngại hay thảm hoạ đối với đội bóng của HLV Maloney.

Theo đó, trong danh sách 28 cầu thủ dự Giải U.23 Đông Nam Á lần này, chiến lược gia người Úc chỉ giữ lại 9 cầu thủ trong đội hình 23 người mà ông mang đến tranh tài tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2022 ở Mông Cổ hồi tháng 10 năm ngoái, nơi tuyển U.23 Malaysia đứng đầu đầu bảng và đoạt vé dự VCK tại Uzbekistan. Tại vòng loại Giải U.23 châu Á, tuyển U.23 Malaysia từng đánh bại Lào 1-0.

9 cầu thủ tuyển U.23 Malaysia tại vòng loại Giải U.23 châu Á được giữ lại đội hình đến Campuchia là Amar Hakeem Suhar Rezwan, Shafi Azswad Sapari, Faiz Amer Runnizar, Fahmi Daniel Mohd Zaaim, Azhad Harraz Arman, Nur Azfar Fikri Azhar, Syed Nasrulhaq Syed Bidin, T. Saravanan và Aiman ​​Afif Afizul. Số cầu thủ còn lại trong danh sách 28 cầu thủ dự giải Đông Nam Á hầu hết là những gương mặt mới hoặc từng được triệu tập các đợt trước đó.

Tuyển U.23 Malaysia (phải) dự giải Đông Nam Á với hầu hết gương mặt mới

fam

Với đội hình với nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tuyển U.23 Malaysia còn bị ảnh hưởng lực lượng do Covid-19 khi đến Campuchia dự Giải U.23 Đông Nam Á năm nay. Theo đó, trước trận mở màn bảng B gặp Lào, tuyển U.23 Malaysia đã không có sự phục vụ của 3 cầu thủ chính là Abdul Hanafie Tokyo, Zainal Abidin Jamil và T.Saravanan, cũng như trợ lý HLV Khan Hung Meng.

HLV Maloney càng đau đầu hơn khi trước cuộc tái đấu với U.23 Lào hôm 21.2, đội bóng của ông chỉ còn 16 cầu thủ. Mặc dù không công bố lý do về sự hao hụt lực lượng lần này nhưng theo truyền thông Malaysia, nguyên nhân có liên quan đến vấn đề Covid-19 sau khi đội tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh (ART) vào sáng 21.2.

Tuyển U.23 Malaysia sẽ thực sự đáng gờm ở VCK U.23 châu Á nếu có sự trở lại của nhiều trụ cột như Luqman Hakim (phải)

chụp màn hình

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), một số cầu thủ phải chờ kết quả kiểm tra từ ban tổ chức giải, nên đây có thể là nguyên do tuyển U.23 nước này chỉ còn 16 cầu thủ ra sân đá trận thứ 2 gặp U.23 Lào. "Theo quyết định của ART sáng nay (21.2), tuyển U.23 quốc gia sẽ mất sự phục vụ của một số cầu thủ chủ chốt cho trận đấu thứ hai với Lào. Với sự gia tăng đáng báo động về số ca nhiễm trong đội ở Phnom Penh, sức khỏe và sự an toàn của các thành viên và cầu thủ tiếp tục là ưu tiên của FAM”, theo FAM.

Tại VCK Giải U.23 châu Á 2022, HLV Maloney nhiều khả năng sẽ có sự trở lại của nhiều ngôi sao như tiền đạo tuyển quốc gia Luqman Hakim (người đang chơi bóng ở giải hàng đầu Bỉ), Quentin Cheng, Muhammad Azri, Azrin Afiq, Harith Haiqal…, và có thể tăng cường thêm Wan Ahmad Kuzri Wan Ahmad Kamal, tiền vệ 19 tuổi xuất thân từ học viện St. Louis FC (Mỹ) được HLV Maloney đánh giá rất cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.