Đây là điều quan trọng nhất để thu hút giáo viên tiểu học

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/02/2023 18:37 GMT+7

Tại buổi ghi nhận ý kiến, xây dựng đề án thu hút giáo viên tiểu học tại TP.HCM ngày 7.2, các thầy cô đóng góp nhiều ý kiến. Phó giám đốc Sở GD- ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam có phần chia sẻ đáng chú ý.

Hôm nay, 7.2, Sở GD-ĐT TP.HCM có buổi ghi nhận ý kiến, xây dựng đề án thu hút giáo viên tiểu học tại TP.HCM.

Buổi làm việc thu hút nhiều ý kiến tâm huyết từ đại diện các trường tiểu học, các phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức.

Đây là điều quan trọng nhất để thu hút giáo viên tiểu học - Ảnh 1.

Giáo viên tiểu học, công việc nhiều áp lực

Đ.N.T

Bên cạnh việc chia sẻ những khó khăn về tình trạng thiếu giáo viên, khó tuyển được giáo viên bộ môn, thu nhập của giáo viên thấp…, nhiều thầy cô đã đóng góp các ý kiến để xây dựng, hoàn thiện đề án thu hút giáo viên tiểu học của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam nhấn mạnh điều quan trọng nhất để giữ chân, thu hút giáo viên tiểu học là sự hỗ trợ về tài chính. Bởi hiện nay, luật Giáo dục quy định không thu học phí bậc tiểu học, song khi cấp ngân sách thì bậc tiểu học lại ngang các bậc học khác, trong khi các bậc học khác lại được thu học phí. Do vậy giải pháp cần thiết là phải hỗ trợ cấp bù học phí ở bậc tiểu học.

Ngoài ra, ông Nam cũng cho hay theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 quy định bắt buộc tiểu học học 2 buổi/ngày, không được thu phí buổi 2, gây khó khăn cho các nhà trường tiểu học.

Đây là điều quan trọng nhất để thu hút giáo viên tiểu học - Ảnh 2.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc

THÚY HẰNG

Đồng thời, có thực tế giáo viên nghỉ việc vì đời sống khó khăn, thu nhập thấp, cần phải có các chế độ thu hút giáo viên.

Đáng chú ý, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM dẫn ra con số, thu nhập bình quân tại TP.HCM là 6,2 triệu đồng/người nhưng giáo viên tiểu học mới ra trường có lương khoảng 3,3 triệu đồng/người. Còn chi phí tối thiểu bình quân của mỗi người ở TP.HCM là 3,9 triệu đồng/người. "Vậy thì làm sao để đảm bảo đời sống tối thiểu của người giáo viên?", Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đặt câu hỏi. Do đó, rất cần phải có chính sách hỗ trợ cho giáo viên mới ra trường.

Ông Nam khẳng định đề án thu hút giáo viên tiểu học với những chế độ, chính sách phải hết sức cụ thể, thực tế, hợp lý. Có như vậy mới cải thiện được chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, nhất là trong giai đoạn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Dự thảo đề án thu hút giáo viên tiểu học sẽ được lấy ý kiến trong nhiều lần. Sau khi hoàn thiện sẽ được Sở GD-ĐT trình HĐND TP.HCM để xin nghị quyết hỗ trợ, tương tự như các nghị quyết hỗ trợ giáo viên mầm non đã được TP.HCM thực hiện trước đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.