TP.HCM thiếu hàng trăm giáo viên tiểu học môn mỹ thuật, chỉ tuyển được 1 người

Bích Thanh
Bích Thanh
01/02/2023 17:08 GMT+7

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa có thống kê mới nhất cho thấy thành phố vẫn còn thiếu 4.468 giáo viên ở các bậc học.

TP.HCM vẫn thiếu hàng ngàn giáo viên - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Du (Q.TP.HCM) học môn mỹ thuật với giáo viên khách mời

THÔNG NGUYỄN

Cụ thể, theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, tính đến học kỳ 2 năm học 2022-2023, thành phố có 48.459 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non có 10.149 giáo viên, bậc tiểu học có 20.910, bậc THCS có 17.127 và  273 giáo viên chuyên biệt ở các quận, huyện.

Trong năm học 2022-2023, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 5.849 giáo viên. Cụ thể, bậc mầm non cần tuyển dụng 1.069 giáo viên, bậc tiểu học cần 2.571, bậc THCS cần tuyển dụng 2.123, các trường chuyên biệt cần tuyển dụng 86 giáo viên.

Tuy nhiên, tính đến ngày 1.12.2022, mới có 1.381người trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023. Trong đó, bậc mầm non tuyển được 273 giáo viên, bậc tiểu học tuyển được 584, bậc THCS là 516, trường chuyên biệt tuyển được 8 giáo viên. Như vậy, TP.HCM còn thiếu 4.468 giáo viên ở các bậc học.

Người phụ trách công tác tuyển dụng giáo viên của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, thành phố gặp khó khăn trong công tác tuyển dụng giáo viên tập trung vào các môn âm nhạc, mỹ thuật, tin học, tiếng Anh, công nghệ. Tính đến nay, việc tuyển dụng giáo viên những môn học này chưa đạt 20% so với nhu cầu.

Cụ thể, ở môn mỹ thuật, TP.HCM cần tuyển dụng 360 giáo viên, trong đó bậc tiểu học là 217, THCS là 143 nhưng mới chỉ tuyển được 1 giáo viên tiểu học, 9 giáo viên THCS.

Với môn âm nhạc, nhu cầu tuyển dụng là 346 giáo viên (tiểu học là 224 giáo viên, THCS là 122 giáo viên) nhưng mới tuyển được 13 giáo viên bao gồm 7 giáo viên tiểu học, 6 giáo viên THCS.

Đối với môn tin học, thành phố có nhu cầu tuyển dụng 498 giáo viên trong đó bậc tiểu học là 318 giáo viên, THCS là 180. Tuy nhiên, ngành giáo dục cũng chỉ tuyển được 23 giáo viên trong đó bậc tiểu học là 13 giáo viên, bậc THCS là 10 giáo viên.

Còn với môn công nghệ, nhu cầu tuyển dụng là 169 giáo viên nhưng hiện mới tuyển được 2.

Riêng môn tiếng Anh, bậc THCS đã tuyển đủ giáo viên còn bậc tiểu học có nhu cầu tuyển dụng 513 giáo viên nhưng mới chỉ tuyển được 76 giáo viên.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, hiện nay, để đảm bảo nhân sự tham gia hoạt động giáo dục tại các trường học, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện vẫn tiếp tục tuyển dụng theo biên chế số lượng người làm việc được giao hàng năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.