Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện Việt Nam - Mông Cổ

Lê Hiệp
Lê Hiệp
02/11/2023 19:41 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Mông Cổ lên tầm mức mới, cao hơn nữa.

Trưa 2.11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đang thăm cấp nhà nước tới Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện Việt Nam - Mông Cổ - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh

PHẠM THẮNG

Tại hội kiến, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Mông Cổ lên tầm mức mới, cao hơn nữa, cùng các kênh Đảng, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cho biết, ông rất vinh hạnh khi thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Mông Cổ - Việt Nam (1954 - 2024). Trong chuyến thăm lần này, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ hợp tác Mông Cổ - Việt Nam lên đối tác toàn diện vào năm 2024.

Hai bên đã ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, hộ chiếu phổ thông; thống nhất phương hướng phát triển, sẽ triển khai thực chất và hiệu quả những nội dung đã trao đổi nhằm thúc đẩy các lĩnh vực mà hai bên đã nhất trí. Lễ công bố mở đường bay thẳng giữa TP.Nha Trang (Khánh Hòa) với thủ đô Ulaanbaatar (Mông Cổ) cũng đã diễn ra nhân dịp này.

Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện Việt Nam - Mông Cổ - Ảnh 2.

Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước ở các thế hệ tiếp theo

PHẠM THẮNG

Nêu rõ nhân dân hai nước có truyền thống hữu nghị tốt đẹp, luôn ủng hộ lẫn nhau trong giai đoạn khó khăn, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước ở các thế hệ tiếp theo, nhất là mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh Việt Nam là đối tác rất quan trọng, đối tác láng giềng thứ ba của Mông Cổ.

Nhấn mạnh trong quan hệ hai nước, hợp tác giữa các cơ quan lập pháp là rất quan trọng, Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cho biết, ông hoan nghênh mở rộng hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước. Tổng thống Mông Cổ khẳng định, trên cương vị của mình sẽ thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, thúc đẩy hợp tác giữa hai nhóm nghị sĩ hữu nghị. Tổng thống cho rằng, đây là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc hội đàm thành công rất tốt đẹp với nhiều văn kiện hợp tác được ký kết. Đồng thời, trong khuôn khổ chuyến thăm đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Mông Cổ.

Nhất trí với những ý kiến chia sẻ của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2022. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh quan tâm, chỉ đạo tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường tiếp xúc giữa hai bên. 

Đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện Việt Nam - Mông Cổ - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội và Tổng thống Mông Cổ trước cuộc hội kiến

PHẠM THẮNG

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hai nước hợp tác chặt chẽ triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024; đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại - đầu tư, giáo dục - đào tạo; hợp tác văn hóa du lịch và giao lưu nhân dân; hợp tác lao động; an ninh - quốc phòng...

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn và mong Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh và Chính phủ Mông Cổ tiếp tục tạo điều kiện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ổn định, lâu dài tại Mông Cổ. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Nhà nước Việt Nam sẽ làm hết sức mình, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Mông Cổ tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm như Liên Hiệp Quốc, Phong trào không liên kết... Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.