Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin'

Đến nay, 'Chiến dịch 500 ngày đêm' đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.940 hài cốt liệt sĩ. Hành trình tìm kiếm những liệt sĩ còn nằm lại tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm 'đến khi không còn thông tin'.

Ngày 26.8, tại TP.HCM, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515), chủ trì hội nghị.

Không để thông tin nào bị bỏ sót

Theo báo cáo tại hội nghị, từ khi triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm", các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.941 hài cốt liệt sĩ, gồm 917 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia.

Những con số ấy là kết quả của hàng loạt cuộc khảo sát, xác minh, những ngày băng rừng, vượt địa hình hiểm trở và cả quá trình lần tìm từng mẩu thông tin tưởng như đã thất lạc theo thời gian.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin' - Ảnh 1.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tổng đài "Chiến dịch 500 ngày đêm" mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi do cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, nhân dân trong và ngoài nước cung cấp thông tin. Các cơ quan chức năng đã rà soát, tổng hợp hơn 200 thông tin, tài liệu liên quan đến các khu vực, vị trí có khả năng có mộ liệt sĩ. Trong đó, hơn 65 thông tin được phản hồi khả năng có mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.

Ở nhiều trường hợp, để một thông tin có thể trở thành căn cứ tìm kiếm, các lực lượng phải quay lại nhiều lần, đối chiếu hồ sơ, gặp nhân chứng, khoanh vùng địa bàn. Có trường hợp còn tìm đến các cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam để bổ sung những mảnh ghép còn thiếu của câu chuyện chiến tranh.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin' - Ảnh 2.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước thời gian qua

ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết đơn vị đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức cá nhân, nhân chứng lịch sử cung cấp các thông tin. Nhờ đó, lực lượng đã thu được nhiều thông tin có giá trị. 

"Hiện nay, đơn vị đã tiếp nhận được 2,5 triệu tài liệu từ các tổ chức quốc tế. Đơn vị đã thành lập các tổ nghiên cứu chuyên sâu để tiến hành sàng lọc và chuyển cho các địa phương trong quân khu. Thời gian tới, nếu có thông tin liên quan sẽ chuyển thông tin đến các đơn vị ngoài quân khu", Phó Chính ủy Quân khu 7 cho biết. 

Trong khi đó, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh: "Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phải được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, nhân dân và các anh hùng liệt sĩ".

Đó cũng là lý do mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm" không dừng ở con số 1.941 hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ và thực hiện nhiệm vụ đến khi không còn thông tin về mộ liệt sĩ.

"Càng khó khăn càng phải quyết tâm"

Sau hàng chục năm chiến tranh kết thúc, việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngày càng khó khăn. Những khu rừng năm xưa có thể đã thành khu dân cư, đường sá, công trình; địa hình thay đổi, nhân chứng ngày càng ít. Nhiều hồ sơ, sơ đồ mộ chí không còn đầy đủ, trong khi thông tin về nơi chôn cất ban đầu có khi chỉ là một vài ký ức rời rạc.

Tại Lào và Campuchia, các đội quy tập còn phải hoạt động trên địa bàn rộng, địa hình rừng núi phức tạp, quân số phân tán. Tình hình an ninh, chính trị tại một số khu vực, nhất là diễn biến xung đột biên giới Campuchia - Thái Lan, cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin' - Ảnh 3.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị

ẢNH: NGUYỄN ANH

Phát biểu tại hội nghị, thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 9 nhấn mạnh tinh thần phải tranh thủ từng thông tin, từng cơ hội để đưa các liệt sĩ trở về.

"Không được để các khó khăn về địa bàn làm chậm tiến độ. Càng khó khăn càng phải quyết tâm hơn, càng xa thời gian chiến tranh thì càng phải tranh thủ. Không để thông tin nào để mất đi, không để mộ liệt sĩ nào chờ quá lâu để về với gia đình của mình", thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon phát biểu.

Để tinh thần ấy trở thành hành động cụ thể, thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải đề cao hơn nữa trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, không để công tác tìm kiếm, quy tập chỉ là nhiệm vụ của riêng cơ quan quân sự.

"Ở đâu lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu quan tâm chỉ đạo, điều hành quyết liệt thì ở đó công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai bài bản, có bước đột phá, đạt hiệu quả cao", thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin' - Ảnh 4.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước

ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng yêu cầu quyết liệt chuyển trọng tâm tìm kiếm về địa bàn trong nước, đặc biệt những khu vực còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể. Các địa phương phải rà soát, lập danh sách những khu vực khả năng có mộ, củng cố hồ sơ bằng việc phối hợp với nhân chứng, cựu chiến binh và cựu binh Mỹ.

Cùng với phương pháp tìm kiếm truyền thống, khoa học công nghệ cũng được kỳ vọng tạo thêm đột phá. Các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để phân tích nhanh hơn, chính xác hơn các hồ sơ, dữ liệu về liệt sĩ; xây dựng kho dữ liệu thông tin để kết nối, đối chiếu và khoanh vùng những địa bàn cần tìm kiếm.

Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ 'đến khi không còn thông tin' - Ảnh 5.

Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài

ẢNH: NGUYỄN ANH

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu tin tưởng từ những kinh nghiệm trong hội nghị, các lực lượng sẽ tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.