Đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng cấp đông vào năm 2025

22/08/2024 15:57 GMT+7

Đắk Lắk đang chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng cấp đông sang Trung Quốc vào năm sau.

Ngày 22.8, tại cuộc họp báo về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk (Đắk Lắk) lần 2, ông Nguyễn Văn Hà, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho biết Sở đang chuẩn bị một số hoạt động cho việc xuất khẩu sầu riêng cấp đông sau khi nghị định thư được ký kết gần đây cho phép Việt Nam xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang Trung Quốc.

Theo ông Hà, quả sầu riêng tươi có phần vỏ chiếm tới 2/3, do đó một xe chở sầu riêng (thịt quả) cấp đông bằng 3 xe container chở sầu riêng nguyên quả tươi. Vì thế, xuất khẩu sầu riêng cấp đông sẽ thuận lợi hơn cho nông dân, người sản xuất và kinh doanh đều không phải chịu áp lực về mùa vụ thu mua xuất khẩu, tiết kiệm chi phí vận chuyển rất nhiều.

Đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng cấp đông vào năm 2025- Ảnh 1.

Một cơ sở thu mua sầu riêng ở H.Krông Pắk, Đắk Lắk

T.C

Hiện Sở NN-PTNT Đắk Lắk đang chờ hướng dẫn của Bộ NN-PTNT để triển khai thực hiện đúng quy định về việc xuất khẩu sầu riêng cấp đông. Thời điểm này, vụ thu hoạch sầu riêng 2024 ở Đắk Lắk đã được khoảng 2/3 thời gian, đến nửa cuối tháng 9 là kết thúc. Do đó, việc triển khai xuất khẩu sầu riêng cấp đông sẽ được đẩy mạnh vào mùa vụ năm 2025.

Liên quan thông tin này, ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật – Sở NN-PTNT Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn tỉnh có 37 vùng trồng sầu riêng được phía Trung Quốc cấp mã số, 23 cơ sở đóng gói sầu riêng đã được phê duyệt. Hiện có thêm 70 cơ sở đóng gói đang chờ phê duyệt. Có 37 cơ sở đăng ký sản xuất sản phẩm sầu riêng cấp đông với sản lượng khoảng 3.100 tấn, hồ sơ đang được gửi sang Trung Quốc chờ phê duyệt.

"Tỉnh Đắk Lắk có chính sách thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sầu riêng. Hiện một doanh nghiệp đang đầu tư cơ sở chế biến sâu sầu riêng tại H.Cư Mgar với số vốn hơn 400 tỉ đồng", ông Hiển thông tin.

Đấu giá "Nữ hoàng sầu riêng"

Cũng tại cuộc họp báo về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 2, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND H.Krông Pắk, cho biết tại lễ hội diễn ra từ ngày 31.8 – 2.9, ban tổ chức sẽ tiến hành đấu giá hai quả sầu riêng giống Ri6 và Dona đạt danh hiệu "Nữ hoàng sầu riêng".

"Số tiền trúng đấu giá sẽ dành phục vụ công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, những người trúng đấu giá sẽ nhận được thêm 2 quả sầu riêng mạ vàng 24k trị giá 50 triệu đồng và 70 triệu đồng để trưng bày", bà Trinh thông tin.

Đẩy mạnh xuất khẩu sầu riêng cấp đông vào năm 2025- Ảnh 2.

Họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần 2

T.C

Theo ban tổ chức, lễ hội sầu riêng lần này có 12 chuỗi hoạt động chính, trong đó nổi bật là hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi, hội chợ 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp của địa phương, hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững… Hội thảo này sẽ có sự tham dự của nhiều chuyên gia trong nước và đến từ các nước Thái Lan, Australia, Trung Quốc…

H.Krông Pắk là vùng trồng sầu riêng nhiều nhất tỉnh Đắk Lắk với khoảng 8.000 ha, sản lượng năm 2024 dự kiến đạt trên 92.000 tấn. Sầu riêng đang trở thành cây trồng chủ lực của huyện này, đem lại thu nhập cao cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.