ĐBSCL cần kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ xuất khẩu nông sản

Bắc Bình
Bắc Bình
27/04/2019 08:37 GMT+7

Hội nghị “Đầu tư xanh Trà Vinh 2019 - Kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng logistics” vừa diễn ra.

Ngày 26.4, UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp Liên minh Hợp tác xã VN, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức hội nghị “Đầu tư xanh Trà Vinh 2019 - Kết nối nguồn lực đầu tư phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao định hướng thị trường trên nền tảng logistics”.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao tỉnh Trà Vinh chọn đúng “nút thắt” trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản tồn tại từ lâu tại ĐBSCL nói chung. Ông Nhân dẫn chứng trong năm 2016, xuất khẩu rau, củ, quả của cả nước đạt 2,5 tỉ USD, cao hơn lúa gạo, cá da trơn và dầu thô. Riêng khu vực ĐBSCL chiếm 60% lượng rau, củ, quả xuất khẩu của cả nước. Tuy nhiên, thu nhập của người trồng rất thấp và phải 30 năm nữa mới bằng 80% thu nhập của cư dân thành thị.
Nguyên nhân được ông Nguyễn Thiện Nhân chỉ ra là do không có chính sách hỗ trợ cho việc xuất khẩu mặt hàng này, chủ yếu do doanh nghiệp (DN) tự phát; nhóm nông sản này lệ thuộc thị trường Trung Quốc (chiếm đến 73% thị phần xuất khẩu) và vài năm gần đây Trung Quốc siết chặt chất lượng sản phẩm khiến nông dân, DN điêu đứng. Chế biến sau thu hoạch còn quá ít ỏi khi cả vùng ĐBSCL chiếm đến 60% lượng rau, củ, quả xuất khẩu lại chỉ có 6 DN có quy mô đang hoạt động và chỉ chiếm 4% DN chế biến của cả nước; lượng hàng xuất khẩu sản xuất từ các hợp tác xã chỉ chiếm khoảng 10% là khó có thể phát triển chuỗi giá trị được...
“Tôi cho rằng sau hội nghị này, tỉnh Trà Vinh và các tỉnh khác tại ĐBSCL phải kiến nghị Chính phủ có chương trình hỗ trợ như đưa nhóm hàng này vào nhóm hàng nông sản quốc gia và có thêm chính sách, giải pháp hỗ trợ rau, củ, quả từ hợp tác xã cao hơn; hỗ trợ nhiều hơn cho DN chế biến nông sản, địa phương thu hút đầu tư được trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung”, ông Nhân nêu giải pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.