ĐBSCL tập trung gỡ thẻ vàng thủy sản

Đình Tuyển
Đình Tuyển
29/06/2023 09:02 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý việc tập trung gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC).

Chiều 28.6, tại TP.Cần Thơ, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh, thành ĐBSCL về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); phân giới cắm mốc; phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã có 3 ngày đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang.

Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đặc biệt lưu ý đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, cũng là mục tiêu lớn nhất của chuyến công tác. Đặc biệt là việc tập trung gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu (EC). Từ gợi mở của Phó thủ tướng, hội nghị đã thảo luận về những tồn tại, hạn chế, nhất là vướng mắc về cơ chế, chính sách; công tác thực thi pháp luật, xử phạt các hành vi khai thác IUU; xác định giải pháp tháo gỡ các vướng mắc hiện nay và tổ chức thực hiện nghiêm túc có kết quả nhiệm vụ chống khai thác IUU. Mục tiêu là gỡ cảnh báo thẻ vàng trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến, tháng 10.2023, EC sẽ có chuyến kiểm tra gỡ thẻ vàng IUU tại Việt Nam. "Vì vậy, ngay từ giờ cho đến tháng 10, các địa phương phải tập trung cao độ cho việc này. Đây là một áp lực rất lớn, nhưng phải tập trung cao độ bởi vì khi bị thẻ vàng thủy sản thì việc đưa được một thùng thủy sản xuất khẩu sang châu Âu tốn rất nhiều chi phí. Chưa kể nếu để bị lên thẻ đỏ thì xuất khẩu thủy sản lại càng gian nan và không biết bao giờ mới gỡ được", Phó thủ tướng nói và nhấn mạnh đến việc cần phải tăng cường quản lý, giám sát và xử lý các vi phạm liên quan đến đánh bắt thủy sản, nhất là tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác bất hợp pháp, trái phép. Kiên quyết xử lý mạnh tay, kể cả xử lý hành chính, tịch thu tàu và khởi tố hình sự những vụ việc nghiêm trọng làm ảnh hưởng chung đến ngành thủy sản. Về lâu về dài, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương ĐBSCL cùng với sự hướng dẫn của Bộ NN-PTNT tập trung nhiều hơn cho công tác chuyển đổi nghề cho ngư dân và đặc biệt là tái tạo nguồn lợi thủy sản vốn được xem là nguyên nhân gốc rễ của việc tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.