Để ban đại diện phụ huynh không thành 'ban phụ thu'

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
04/06/2024 20:09 GMT+7

Bài viết "Có cần ban đại diện phụ huynh" đăng trên Báo Thanh Niên mới đây nhận được rất nhiều quan tâm, bình luận của bạn đọc với tư cách là phụ huynh. Ý kiến nói "không cần" rất nhiều nhưng cũng không ít người nói không thể bỏ mà cần chấn chỉnh để không biến tổ chức này thành "ban phụ thu".

Nên đổi thành "ban đại diện thu phí…"?

Trước câu hỏi "Có cần ban đại diện phụ huynh" Bạn đọc (BĐ) Trần Thị Thủy Tinh bình luận ngắn gọn: "Rất cần, nhưng nên đổi tên thành 'ban đại diện thu phí cho nhà trường', sẽ phù hợp và đúng chức năng hơn!

Để ban đại diện phụ huynh không thành 'ban phụ thu'- Ảnh 1.

Việc lạm thu dưới danh nghĩa ban đại diện phụ huynh lâu nay khiến dư luận cho rằng cần xem lại hoạt động của ban này trong trường học

DAD

BĐ Trong Nguyen cũng cho rằng: "Nên đổi tên thành ban đại diện nhà trường mới đúng. Vì thực chất ban này chỉ hoạt động theo yêu cầu của nhà trường như tay phải tay trái".

BĐ Vũ Trần chia sẻ: "Năm ngoái mình cũng làm, rất minh bạch từng đồng đăng lên nhóm, nhưng mình cũng bức xúc. Nhà trường hầu như đưa ban đại diện phụ huynh vào thế khó... hội không đồng ý thu, nhưng nhà trường đưa xuống thu và nhiều thứ phi lý không thông báo".

BĐ tên Phuc cho rằng, ban đại diện phụ huynh lẽ ra phải là người phối hợp, hỗ trợ, phản ảnh... với nhà trường trong việc học tập, chứ không phải chỉ chăm bẵm vào việc thu phí...

BĐ Dao Dao thì lập luận không cần ban đại diện phụ huynh vì "trước đây đâu có ban đại diện phụ huynh sao trường vẫn làm tốt, học sinh vẫn tốt. Càng phát sinh ra nhiều thì lại càng rắc rối, kêu đóng góp khác nhau trở thành gánh nặng cho nhiều gia đình học sinh cho nên đại diện ban phụ huynh học sinh không cần thiết"…

Bình tĩnh hơn, BĐ Bình Nguyên cho rằng: "Đã có Thông tư 55 của bộ, vấn đề là họ làm sai. Nếu sai thì xử lý chứ không thể đánh đồng ai cũng như vậy hết".

BĐ Thắn Thẳng cũng bình luận: "Nếu làm đúng như mấy chữ rõ ràng, minh bạch thì lại không có chuyện gì…"

Không bỏ 

Tuy nhiên, trong số các bình luận, không ít ý kiến cho rằng ban phụ huynh là cần thiết, chỉ có điều phải chấn chỉnh nếu làm sai chức năng.

Phản biện lại ý kiến cho rằng việc đầu tư, mua sắm cho trường học công lập đã có ngân sách lo, BĐ Vietroad viết: "Làm như xin ngân sách dễ lắm vậy. Chẳng lẽ cần vài triệu cũng làm công văn xin ngân sách. Vấn đề là cần chấn chỉnh lại, mỗi lần họp phụ huynh cần có sự giám sát của sở, tránh tình trạng đưa vây cánh vào làm 'cánh tay dài' cho hiệu trưởng".

BĐ Thuy Vinh cũng đồng quan điểm: "Ngân sách nhà nước chỉ cấp cho nhà trường một số chi phí trong việc dạy và học thôi, nên nếu không có sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh thì các trường sẽ chỉ hoạt động được như những nơi vùng sâu vùng xa. Học sinh sẽ thiếu thốn rất nhiều. Ví dụ, chỉ cần thay một cái quạt bị hỏng cũng phải chờ duyệt".

BĐ Tam My Tran thì nêu nếu không có đóng góp của phụ huynh, trường công không có kinh phí cho các lớp tổ chức liên hoan, khen thưởng cho học sinh cuối học kỳ, cuối năm học…

Do vậy, BĐ này cho rằng cần thiết phải có ban phụ huynh, ngoài học tập, các cháu còn có các hoạt động vui chơi khác vào các ngày lễ. Nếu không có kinh phí thì lấy gì tổ chức? Giáo viên có nhiệm vụ dạy học, không thể kêu gọi phụ huynh đóng tiền theo từng đợt. Ai ai cũng muốn con em mình được vui vẻ khi tới trường, lớp có hoạt động gắn kết này kia... Nếu không có kinh phí thì lấy gì tổ chức?

"Con tôi vừa tốt nghiệp tiểu học một trường ở TP.HCM. Các phụ huynh trong lớp cuối năm cảm ơn ban đại diện phụ huynh tới tấp. Vì trong suốt 5 năm, các anh chị ấy luôn trên tinh thần vì con em chúng ta, cái gì cần thu mới thu, công khai minh bạch, chia sẻ, lấy ý kiến số đông phụ huynh. Cha mẹ thấy hình ảnh con vui vẻ, ai cũng hài lòng", BĐ My Tran chia sẻ.

BĐ Danh La cũng cho hay: "Ở trường mình, ban đại diện phụ huynh sẽ nhờ sự uy tín của mình vận động hỗ trợ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn, tặng xe đạp, cặp, quà tết... thì sao lại bỏ?".

Ở khía cạnh khác, BĐ tên Minh đặt vấn đề: bỏ ban đại diện thì những công việc của lớp để giáo viên chủ nhiệm làm hay sao, rồi giáo viên chủ nhiệm có được tăng lương để lo những chuyện đó không?...

BĐ Tuong Vu cho rằng chỉ có một cách để trị tận gốc nạn lạm thu là cấm tuyệt đối hội phụ huynh thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Những khoản hợp lý cần đóng góp cứ thông qua trường, quang minh chính đại, không cần phải đem hội phụ huynh ra làm bình phong.

Mọi khoản cần đóng góp phải thông qua phòng giáo dục, cơ quan này phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khoản thu, khi thực hiện thì hội phụ huynh sẽ giám sát chi tiêu khoản thu đó.  

Trước đó, trả lời kiến nghị của cử tri về việc cần xem lại hoạt động của ban đại diện phụ huynh học sinh khi nạn lạm thu thông qua ban đại diện này ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết đang nghiên cứu để sửa quy định về điều lệ hoạt động của ban đại diện phụ huynh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục làm tốt công tác phối hợp giữa gia đình với nhà trường trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục. 

Tăng cường truyền thông để phụ huynh học sinh và xã hội hiểu đúng về các quy định tại Thông tư số 55, đặc biệt là các khoản thu không đúng quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.