Bình luận:

Để bóng đá Việt Nam vươn mình

Hòa 2-2 với đội tuyển Thái Lan, VN lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Trận hòa này cũng giúp đội tuyển bóng đá VN kéo dài chuỗi trận bất bại của mình lên 26 trận. Một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Để làm được điều đó, công đầu thuộc về HLV Kim Sang-sik, khi ông nhận đội trong thời điểm thoái trào, và đã từng bước gây dựng lực lượng, để đội tuyển VN trở thành đội bất khả chiến bại ở đấu trường khu vực.

HLV Kim Sang-sik là chiến lược gia tài năng, biết người biết ta và rất biết cách động viên cũng như khai thác điểm mạnh của các cầu thủ. Ông còn là người rất nhạy bén trong cách dùng người cũng như thay đổi chiến thuật theo từng thời điểm trận đấu. Đơn cử như trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, khi đội tuyển VN bế tắc, ông tung Quang Hải, Hai Long vào sân, và cả 2 đều ghi bàn giúp VN thắng 2-0 ngay tại Rajamangala.

Để bóng đá Việt Nam vươn mình- Ảnh 1.

Các cầu thủ nhập tịch góp phần giúp đội tuyển VN mạnh lên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Có được HLV Kim Sang-sik, bóng đá VN như có được quý nhân để từng bước khẳng định vị thế của mình.

Khi đã đứng trên đỉnh Đông Nam Á, bóng đá VN sẽ nhắm đến đích cao hơn là chinh phục đấu trường châu lục, nơi các nền bóng đá mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Uzbekistan… vẫn còn khoảng cách lớn với chúng ta.

Đầu những năm 2000, khi bóng đá Thái Lan thống trị Đông Nam Á, họ cũng quyết tâm vươn ra biển lớn, nhưng cuối cùng do không có sự chuẩn bị kỹ càng, họ vấp phải những cơn sóng dữ nên bị đánh bật trở lại bờ.

Vì thế, để tránh đi vào vết xe đổ Thái Lan, bóng đá VN cần đi chắc từng bước trong hành trình vươn ra biển lớn. Muốn làm được điều này, trước tiên chúng ta cần phải có giải V-League chất lượng với các CLB mạnh. Nền bóng đá quốc gia thường được quyết định từ nền tảng các CLB, nên khi chúng ta có các CLB đủ sức tranh tài ở đấu trường AFC Champions League, AFC Cup, thì mới có thể hy vọng đến một đội tuyển quốc gia đủ sức cạnh tranh tầm châu lục. Bởi sự va đập với các đối thủ mạnh ở cấp CLB sẽ giúp cầu thủ VN thêm dạn dày kinh nghiệm trận mạc, để đủ sức tranh chấp với các đối thủ hàng đầu châu Á.

Thời điểm hiện tại, HLV Kim Sang-sik có thêm cơ hội tăng cường sức mạnh khi đội tuyển VN được mở rộng với các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Xuân Son, Tài Lộc, Hoàng Hên… Đây là nguồn lực cần thiết và khá quan trọng, vì ngoài chuyên môn, họ có thể hình cao to, giúp VN có thể tranh chấp tay đôi với các đội bóng hàng đầu châu lục.

Bên cạnh đó, việc làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ trẻ cũng rất quan trọng. Không chỉ tài năng, chúng ta còn cần những cầu thủ nội có thể hình và thể trạng tốt. Khi đội tuyển VN đủ sức, đủ tài thì mới có thể làm nên chuyện ở đấu trường châu lục.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.