Để đến hôn nhân: Tình yêu thôi là chưa đủ mà còn phải xét về kinh tế?

Thảo Phương
Thảo Phương
12/10/2024 08:00 GMT+7

Nhiều người chia sẻ rằng trong tình yêu chỉ cần lắng nghe con tim là đủ. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng nếu tình yêu mà không có lý trí thì trở nên mù quáng.

Khi yêu, cảm xúc hay lý trí quan trọng hơn?

Nếu tình yêu bắt đầu từ sự rung động của trái tim thì lý trí là một phần không thể thiếu để tình yêu phát triển bền vững. Vậy trong tình yêu, cảm xúc hay lý trí, điều gì là quan trọng nhất?

Tự nhận mình là người yêu bằng cảm xúc nhiều hơn, Vũ Hạnh Nguyên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chia sẻ: “Vì để cảm xúc lấn át quá nhiều trong chuyện tình cảm nên mình rất dễ bị tổn thương. Mình đưa ra quyết định một cách nóng vội và cảm tính, để rồi lại bị tổn thương từ chính những hành động sai lầm. Vì thế, mình luôn tự nhủ khi yêu cần phải có lý trí để có thể cân bằng lại 2 khía cạnh. Thế nhưng, điều đó chẳng dễ dàng”.

Để đến hôn nhân: Tình yêu thôi là chưa đủ mà còn phải xét về kinh tế?- Ảnh 1.

Trong tình yêu, làm thế nào để cân bằng giữa cảm xúc và lý trí?

ẢNH: NGÔ QUANG THƯ

Đã từng yêu và được yêu, Nguyễn Phạm Thái Hoàng, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, bày tỏ quan điểm: “Mình nghĩ trong tình yêu lý trí hay cảm xúc đều đóng vai trò quan trọng như nhau. Bởi vì, tình yêu bắt nguồn từ sự rung động của trái tim. Nếu không có cảm xúc thì đó không phải là tình yêu đích thực. Tuy nhiên, yêu mà đánh mất lý trí thì đó là tình yêu mù quáng”.

Bên cạnh đó, Hoàng cũng cho rằng khi yêu cần biết cách dung hòa giữa lý trí và cảm xúc. “Mình nghĩ muốn cân bằng được thì trước hết phải hiểu rõ bản thân. Mình yêu người đó là thật lòng hay vì một điều gì khác”, Hoàng cho biết.

Còn Nguyễn Phương Nghi (22 tuổi), ngụ tại hẻm 819 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp (TP.HCM), thì cho rằng tình yêu bắt nguồn từ sự rung động, phải có cảm xúc với đối phương thì mới yêu người ta được. Thế nhưng, để tính đến chuyện lâu dài, đi đến hôn nhân thì đó là lúc cần lý trí can thiệp. "Với mình, nếu chỉ tình yêu thôi thì chưa đủ mà còn phải xét đến sự nghiệp, công việc, kinh tế, thậm chí là vị trí địa lý thì mới tính đến chuyện lâu dài”, Nghi chia sẻ.

Nguyễn Phúc Toàn, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thì cho hay: “Trong tình yêu, lý trí và cảm xúc đều quan trọng như nhau, mà tốt nhất là phải biết cân bằng 2 yếu tố này. Tuy nhiên, với riêng mình, cảm xúc là ưu tiên hàng đầu trong tình yêu. Vì nếu để lý trí chi phối nhiều quá thì chứng tỏ mình chưa yêu người ta thật lòng. Cứ để cảm xúc dẫn lối thì tình yêu mới thăng hoa và lãng mạn”.

Đã từng mất niềm tin vào tình yêu, thế nhưng hiện tại chị Đỗ Thị Thúy Hằng (43 tuổi), đang là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố, ngụ tại P.Phú Mỹ, Q.7 (TP.HCM) kết hôn được 15 năm và có một gia đình hạnh phúc. Bí quyết của chị Hằng là nhờ áp dụng lý trí và cảm xúc đúng lúc khi yêu.

Chị Hằng kể: “Trước khi gặp được chồng, mình cũng trải qua vài mối tình và mất niềm tin vào tình yêu, không dám mở lòng nữa. Thế nhưng, khi gặp anh ấy, từ những ấn tượng đầu tiên ảnh để lại, mình đã cho bản thân và đối phương cơ hội bằng cách khéo léo chủ động để lại số điện thoại. Lúc đó, mình đã hành động theo lý trí. Và lần đầu tiên được anh ấy nắm tay, người mình đã run lên. Đó là lúc con tim lên tiếng và biết mình đã yêu. Mình yêu bằng lý trí nhưng nó được bắt nguồn từ cảm xúc và sự rung động”.

Làm thế nào để cân bằng giữa cảm xúc và lý trí trong tình yêu?

Tại chương trình giao lưu với chủ đề "Công thức tình yêu - cân bằng giữa lý trí và cảm xúc"do Nhà văn hóa Phụ nữ TP.HCM tổ chức, nói về những hệ quả nếu để một trong 2 yếu tố là lý trí hay cảm xúc lấn át quá nhiều trong tình yêu, tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy (Học viện Hành chinh quốc gia tại TP.HCM), chia sẻ: “Sẽ dẫn đến rất nhiều hệ quả. Thứ nhất, nếu yêu mà lý trí quá nhiều thì tình yêu sẽ thiếu đi sự lãng mạn, ấm áp và trái tim dễ bị tổn thương. Ngược lại, nếu cảm xúc quá nhiều thì dễ dẫn đến những quyết định sai lầm. Trong tình yêu sẽ có rất nhiều cung bậc thăng, trầm. Vậy nên, những lúc cãi nhau hay gặp sóng gió rất cần lý trí để biết mình nên làm gì nhằm giữ được tình yêu”.

Thạc sĩ tâm lý, nghiên cứu sinh giáo dục Đinh Văn Thịnh, Giám đốc Công ty giáo dục kỹ năng Angel (TP.HCM) cũng chỉ ra rằng lý trí và cảm xúc đóng vai trò rất quan trọng trong tình yêu. "Cảm xúc tích cực trong một mối quan hệ đủ đầy sẽ tạo nên tình cảm và tình yêu. Những cảm xúc ấy được tạo nên bởi các hoạt động mà cả hai người dành cho nhau. Lý trí giúp có tình yêu không mù quáng", anh Thịnh cho hay.

Để đến hôn nhân: Tình yêu thôi là chưa đủ mà còn phải xét về kinh tế?- Ảnh 2.

Tiến sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy, tình yêu lý tưởng nhất là biết cân bằng giữa lý trí và cảm xúc, nhưng để làm được thì cực khó. Từ kinh nghiệm của mình, chị Thúy chia sẻ: “Để cân bằng được thì cần cả một quá trình nỗ lực nhằm hoàn thiện hơn mỗi ngày. Trước những sóng gió trong tình yêu hay hôn nhân, mỗi người phải biết cách kiểm soát cảm xúc để lý trí có cơ hội làm việc. Những lúc không giữ được bình tĩnh mà đưa ra quyết định hay hành động vội vàng là chắc chắn sẽ sai. Vì vậy, tôi chưa bao giờ hành động vội vàng khi cảm xúc không ổn và cân nhắc rất kỹ trước khi quyết định điều gì. Chúng ta chỉ có được những quyết định chính xác khi cảm xúc đang ổn định, bởi “tâm an thì trí mới sáng””.

Anh Thịnh cũng chia sẻ những phương pháp để giúp cân bằng được lý trí và cảm xúc trong tình yêu. "Đầu tiên, chúng ta cần sống với lòng biết ơn mỗi ngày, giải quyết các xung đột bằng sự tích cực và thực hành lòng tha thứ với nhau. Đừng để lý trí, những nguyên tắc cứng nhắc và cái tôi lấn át cảm xúc mà chúng ta đã có với nhau. Ngược lại, đừng để cảm xúc chiếm đoạt bản thân mà quên đi những gì người yêu đã làm và hy sinh cho mình. Cân bằng lý trí và cảm xúc để có được một tình yêu hạnh phúc và bền lâu", anh Thịnh chia sẻ

Để đến hôn nhân: Tình yêu thôi là chưa đủ mà còn phải xét về kinh tế?- Ảnh 3.

Thạc sĩ tâm lý, nghiên cứu sinh tiến sĩ giáo dục Đinh Văn Thịnh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh việc cân bằng giữa lý trí, cảm xúc, thì để có được một tình yêu đẹp và bền lâu cần có những yếu tố nào? Chị Thúy cho biết: “Đầu tiên là yêu chân thành và nuôi dưỡng tình yêu đó, bằng cách giữ gìn những cảm xúc đẹp của mình với đối phương, luôn nhìn ra những điểm tốt và ghi nhận, biết ơn, trân quý, bao dung tha thứ người kia. Thứ hai, phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Yêu thôi chưa đủ, cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng cảm xúc, quan điểm của đối phương. Thứ ba là yếu tố chấp nhận con người của đối phương. Ba yếu tố này liên hoàn và bổ sung cho nhau. Bên cạnh đó bản thân phải luôn luôn hoàn thiện, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.