Để học sinh chọn đúng môn tự chọn

Nguyễn Văn Lực
(Trường THCS Trịnh Phong, H.Diên Khánh, Khánh Hòa)
18/07/2023 09:06 GMT+7

Kết thúc kỳ thi tuyển lớp 10 công lập có tính cạnh tranh cao, những học sinh (HS) trúng tuyển đối diện với một vấn đề cũng không kém phần quan trọng trong suốt 3 năm cấp học THPT. Đó là đăng ký lựa chọn môn học trong tổ hợp môn tự chọn để học tập, định hướng cho nghề nghiệp mai sau.


Năm học 2023 - 2024 là năm thứ 2 áp dụng chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 ở bậc THPT, ngoài 9 môn học bắt buộc: ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục của địa phương, lịch sử, HS sẽ phải lựa chọn 4 trong 9 môn gồm: địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật để học cùng với các chuyên đề lựa chọn.

Để học sinh chọn đúng môn tự chọn - Ảnh 1.

Phụ huynh làm thủ tục nhập học vào lớp 10 cho con

NHẬT THỊNH

Trong năm học vừa qua 2022 - 2023, có không ít HS xin được thay đổi môn tổ hợp sau khi đã chọn.

Nhằm giúp HS hạn chế việc thay đổi môn tổ hợp sau một thời gian học, HS và phụ huynh cần lưu ý một số vấn đề sau sao cho việc chọn môn tổ hợp đúng với năng lực học tập và định hướng nghề nghiệp sau này của các em.

Trước hết các em cần nghiêm túc tự đánh giá năng lực học tập các môn tự chọn (9 môn).

Thứ hai, không nên chọn môn học theo số đông, theo bạn bè, phụ huynh bắt buộc (phụ huynh chỉ nên gợi ý cho các em), vì mỗi em như nói trên có năng lực học tập từng bộ môn khác nhau, đừng vì tâm lý "đám đông" dẫn đến không phát huy năng lực, sở trường của cá nhân, việc học tập sẽ khó khăn.

Thứ ba, nên chọn môn học theo năng lực, sở trường, sở thích và cân nhắc đến việc định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vì thế lựa chọn tổ hợp môn tự chọn nên là những môn có tính chất định hướng nghề nghiệp phù hợp năng lực HS. Ví dụ các em có thế mạnh về khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật) thì nên chọn môn tự chọn là địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nếu có sở trường về khoa học tự nhiên (toán, lý, hóa, sinh), các em nên chọn những môn này.

Để chọn tổ hợp môn học tự chọn, các em phải căn cứ nhiều yếu tố như năng lực, sở thích cá nhân... như nói trên. Đây chính là căn cứ chính để đăng ký tổ hợp môn học tự chọn khi các em vào lớp 10.

Việc lựa chọn đúng những môn học tự chọn sẽ giúp HS tự tin, hứng thú trong quá trình học tập, chuẩn bị tốt nhất những kiến thức cần thiết cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào ĐH. Ngược lại việc chọn sai sẽ dẫn đến những khó khăn trong suốt 3 năm học THPT cũng như định hướng nghề trong tương lai.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.